Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:39
RSS

Cựu tuyển thủ Nhật Bản muốn đội nhà ghi nhiều bàn vào lưới Việt Nam

Thứ tư, 10/11/2021, 11:23 (GMT+7)

Cựu cầu thủ từng có hơn 100 lần ra sân cho CLB Schalke 04 (Đức) muốn tuyển Nhật Bản giành chiến thắng cách biệt trước tuyển Việt Nam.

Atsuto Uchida, cựu hậu vệ ĐTQG Nhật Bản mới đây đã tham gia một chương trình bình luận thể thao trên đài Dazn phiên bản Nhật Bản và đánh giá tuyển Việt Nam là một đội bóng có những nét tương đồng với "Samurai xanh".

"Việt Nam không phải là một đội bóng có thể hình cao to, nhưng họ có sự nhanh nhẹn và bộ kỹ năng tốt. Điều này khiến Việt Nam nhìn khá tương tự đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng ta không thể thất bại. Tuyển Nhật Bản cần phải có 3 điểm dù phải đá trên sân khách."

Cựu cầu thủ từng có hơn 100 lần ra sân cho CLB Schalke 04 (Đức) muốn đội nhà giành chiến thắng cách biệt trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo ngay tại chảo lửa Mỹ Đình:

"Nhật Bản đã thua Oman ở lượt trận mở màn. Vì vậy, tôi mong muốn các cầu thủ sẽ trả lại món nợ trong trận đấu đó. Mục tiêu của chúng ta là 6 điểm sau 2 trận đấu tiếp theo, và hãy ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới Việt Nam để kiếm về lợi thế ở hiệu số bàn thắng bại.

Nếu Nhật Bản bằng điểm với Oman, thứ hạng của bảng đấu có thể được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại và thành tích đối đầu trực tiếp. Vì vậy, tôi mong tuyển Nhật Bản sẽ cân nhắc điều tôi nói ở trên."

Cựu tuyển thủ Nhật Bản muốn đội nhà ghi nhiều bàn vào lưới Việt Nam
Văn Toàn được kỳ vọng sẽ đá chính ở trận gặp Nhật Bản

Để kích thích tinh thần các cầu thủ, Uchida đã có những lời động viên hướng tới "Samurai xanh": "Với tư cách là một người Nhật, tôi hoàn toàn ủng hộ ĐTQG Nhật Bản và tôi có thể đồng cảm với tâm lý của các cầu thủ vào lúc này. Hy vọng những lời nói trên truyền hình của tôi có thể giúp đỡ đội bóng.

Chúng ta là những tuyển thủ chuyên nghiệp được đánh giá cao. Chúng ta cần phải mạnh mẽ. Vòng loại cuối cùng luôn rất khó khăn và các cầu thủ, HLV và BHL đội bóng cần phải cùng nhau cố gắng để đi tới World Cup. Tôi cũng mong muốn các CĐV sẽ ủng hộ đội bóng. Hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức màn trình diễn của đội tuyển Nhật Bản."

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) nhận định tuyển Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh ở vòng loại World Cup 2022  "Tuyển Việt Nam tiến bộ vượt bậc và đang hướng đến mục tiêu cụ thể với sự cổ vũ của khán giả nhà ở trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên vào tới vòng loại thứ ba một kỳ World Cup, được thi đấu với các đội bóng mạnh nhất châu Á lại là thành tựu lớn đối với Việt Nam và là tài sản quý giá cho tương lai.

Thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện tại nổi tiếng về kỹ thuật và sự nhanh nhẹn, có lối chơi phòng ngự phản công xuất sắc. Cách chơi của họ là xây dựng khối phòng ngự vững chắc, tranh cướp bóng bằng pressing, phát triển tấn công nhanh theo chiều dọc.

Trung tâm hàng thủ là Quế Ngọc Hải, còn trên hàng công tuyển Việt Nam có Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải với kỹ thuật điêu luyện. Bên cạnh đó, Nguyễn Tiến Linh, người đã tỏa sáng từ vòng loại thứ hai, cũng được kỳ vọng sẽ ghi bàn trước Nhật Bản", JFA phân tích.

Theo phân công của FIFA, trọng tài chính trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản ngày 11/11 sẽ là trọng tài người UAE Mohamed Mohammed Abdullah Hassan. Trợ lý cho trọng tài Mohamed Abdullah Hassan là 3 trọng tài cũng đến từ UAE gồm trợ lý 1 Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, trợ lý 2 Hasan Mohamed Hasan Abdulla và trọng tài bàn Adel Ali Ahmed Khamis.

Trọng tài VAR ở trận đấu này sẽ là ông Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa (UAE), cũng là trọng tài có tên tuổi tại châu Á, đã từng điều hành VCK Asian Cup 2019. Trợ lý trọng tài VAR là ông Hattab Hanna (Syria).

Đáng chú ý, những năm qua trọng tài Mohamed Abdullah Hassan từng nhiều lần cầm còi ở các trận đấu của bóng đá Việt Nam. Nhưng ở các trận đó, chúng ta đều thua.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại