Thứ ba, 23/04/2024 | 17:11
RSS

Báo Hàn Quốc đánh giá cao tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia

Thứ sáu, 10/12/2021, 10:55 (GMT+7)

Báo chí Hàn Quốc và Indonesia đều đánh giá cao tuyển Việt Nam trước trận so tài với Malaysia ở lượt trận 2 bảng B.

Sau trận ra quân thuận lợi ở AFF Cup 2020 với chiến thắng 2-0 trước tuyển Lào, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận “chung kết” của bảng B với đối thủ Malaysia vào ngày 12/12 tới. Trước trận đấu rất được trông đợi này, tờ báo Hàn Quốc SBS đánh giá: “Tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo thách thức chức vô địch AFF Cup – World Cup Đông Nam Á, lần thứ 2 liên tiếp.

Ba năm trước, ông Park dẫn dắt tuyển Việt Nam đi đến chức vô địch lần đầu tiên sau 10 năm, tạo nên ‘làn sóng đỏ’ khắp đất nước này. Họ muốn tái hiện kỳ tích ấy một lần nữa. Ông Park sớm có tính toán ở trận ra quân thắng Lào 2-0, vì trận sau đó gặp Malaysia mà ông gọi là chung kết bảng B AFF Cup sẽ huy động lực lượng mạnh nhất để toàn lực đấu đối thủ.

Dự đoán “phép thuật” Park Hang Seo cùng Việt Nam sẽ rung chuyển trở lại ở World Cup Đông Nam Á”. Trong khi đó, tờ Sportal Korea nhận định: “Sau chức vô địch AFF Cup 2018, bóng đá Việt Nam tiếp tục đi lên trong 3 năm qua.

Đội bóng áo đỏ lần đầu trong lịch sử có mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù phải đối mặt rất nhiều thách thức ở sân đấu tầm cỡ này và để thua cả 5 trận nhưng tuyển Việt Nam đã thể hiện tốt trước các ‘ông lớn’ khu vực.

Trở lại đấu trường Đông Nam Á, Việt Nam khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng dễ 2-0 trước Lào. Đối thủ tiếp theo của ông Park và học trò là Malaysia, đối thủ mà Việt Nam đã thắng 1 và hòa 1 ở chung kết AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch.

Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có 5 lần đối đầu với tuyển Malaysia cùng HLV Tan Chung Hoe và chiếm ưu thế áp đảo với thành tích bất bại 4 thắng 1 hòa. Ông Tan Chung Hoe cho thấy sự dè chừng, thận trọng trước cuộc đối đầu lần thứ 6 với HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam khi phát biểu: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ những lần gặp trước. Đấu với tuyển Việt Nam luôn thật khó khăn”.

Về phần HLV Park Hang Seo, ông coi Việt Nam đấu Malaysia là ‘chung kết bảng B’, tuyên bố sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả như mong muốn”.

Báo Hàn Quốc đánh giá cao tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia
Tuyển Việt Nam quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Malaysia

Mới đây, truyền thông Indonesia cũng phân tích tuyển Việt Nam chưa tung hết sức mạnh: "Đội tuyển Việt Nam đang che giấu sức mạnh, với mục tiêu thắng Malaysia và Indonesia ở AFF Cup 2020", tờ Bola viết.

"Đừng ngạc nhiên khi Việt Nam chỉ giành chiến thắng 2-0 trước Lào trong trận đấu đầu tiên ở bảng B AFF Cup 2020.  Họ ẩn chứa sức mạnh để tập trung vào các trận đấu quan trọng với Indonesia và Malaysia".

Tờ báo xứ Vạn đảo nhấn mạnh đến việc HLV Park Hang Seo cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị trong trận đấu tối 6/12 vừa qua, trên sân Bishan: "HLV Park Hang Seo không sử dụng đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ chủ lực Nguyễn Tuấn Anh.

Ngôi sao sáng nhất của đội, Nguyễn Quang Hải cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở đầu hiệp hai. Ông Park Hang Seo sử dụng những cầu thủ vừa bình phục chấn thương để làm nóng. Đây là màn khởi động thực sự lý tưởng.

Ngoài ra, Trần Minh Vương cũng vào sân thay trụ cột Nguyễn Hoàng Đức từ rất sớm. Rút Tiến Linh ngay sau giờ nghỉ cũng là chiến lược quan trọng của ông thầy người Hàn Quốc.

Trong trận đấu với Lào, ông Park áp dụng sơ đồ 3-4-3 như sự thử nghiệm. Khi gặp Malaysia và Indonesia, Việt Nam có thể đá 3-5-2 quen thuộc để đảm bảo an toàn".

"Việt Nam, Indonesia và Malaysia sẽ quyết chiến để giành hai chiếc vé vào bán kết AFF Cup 2020", Bola kết luận. Đội tuyển Việt Nam nghỉ cho đến ngày 12/12, khi đối đầu Malaysia. 3 ngày sau đó là cuộc đọ sức với Indonesia.

Vừa qua, ngày 7/12, chủ nhà Singapore đồng ý cấp thư mời cho Lý Công Hoàng Anh tham dự AFF Cup 2020. Sau khi hoàn tất một số thủ tục, tiền vệ CLB Bình Định lên đường sang Singapore vào hôm qua (9/12) để hội quân với đội tuyển Việt Nam. Hoàng Anh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, sau khi có kết quả âm tính mới được ra sân tập cùng các đồng đội.

Hoàng Anh chính là phương án dự phòng của HLV Park Hang Seo, sau khi Đỗ Hùng Dũng không được nhập cảnh vào Singapore. Dù được trao cơ hội tham dự AFF Cup 2020, nhưng cầu thủ sinh năm 1999 sẽ phải nỗ lực thực sự mới có thể ghi điểm với ông Park.

Một điều đặc biệt là trước khi sang Singapore, Lý Công Hoàng Anh cùng bạn gái đi đăng ký kết hôn. Đây là động lực để cầu thủ CLB Bình Định thể hiện hết sức khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại