Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:52
RSS

Báo Hà Lan chê Văn Hậu phong độ kém nhận lương cao

Thứ bảy, 08/02/2020, 07:53 (GMT+7)

Theo báo chí Hà Lan, CLB Heerenveen đang trở thành một CLB “không lành mạnh về tài chính” và có thể đối mặt với rủi ro lớn nếu không có động thái cắt giảm.

Trong bài viết về tình hình tài chính của các CLB Hà Lan, cây bút Tom Knipping cho hay trên trang Fean Online: “Lương trung bình tại các CLB Hà Lan đang tăng liên tục. Các đội bóng ở Eredivisie trả lương quá cao cho cầu thủ. Heerenveen không phải một ngoại lệ”.

Cây viết này cho rằng, CLB có chính sách trả lương không thích hợp cho các cầu thủ và đang đối mặt với nhiều rủi ro nếu không có sự điều chỉnh kịp thời. Sau đó, cây bút này nhắc tới Đoàn Văn Hậu như một trường hợp nhận lương cao song lại không có nhiều cống hiến cho đội bóng trong thời gian qua.

“Heerenveen trao mức lương 436.000 euro để chào đón cầu thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Khoản chi lớn này buộc phải được bù đắp bằng những hợp đồng thương mại, nhưng tới lúc này, họ chưa mang về nhiều hơn một bản hợp đồng tài trợ xe đạp cho đội hình một”, Knipping viết tiếp. Trước đó, Heerenveen từng được một hãng xe đạp ở Việt Nam tài trợ xe đạp miễn phí cho cho cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội một hồi tháng 1/2020.

Knipping tiết lộ Heerenveen đang tiêu “khoảng 75% thu nhập của CLB vào việc trả lương cầu thủ, nhưng doanh thu vẫn giảm”, qua đó khẳng định Heerenveen sẽ đối diện nhiều khó khăn tài chính nếu không xử lý sớm vấn đề quỹ lương.

Vào tháng 12/2019, cựu HLV của Heerenveen là Gertjan Verbeek cho rằng trường hợp của Đoàn Văn Hậu là dẫn chứng cho thấy quyết định sai lầm của CLB Heerenveen. “Những người biết về Văn Hậu đều nói rằng cậu ấy không giỏi gì cả. Nhưng Văn Hậu kiếm được mức lương rất cao. Toàn bộ phòng thay đồ đều biết việc đó. Họ nói rằng đấy chỉ là bản hợp đồng thương mại. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Không bao giờ”, ông Gertjan Verbeek phát biểu.

Sau đó, giám đốc Cees Roozemond của Heerenveen thừa nhận rằng đội bóng của mình đã lỗ 6 triệu euro trong năm 2019, cho rằng đó là những con số “xứng đáng nhận được sự chú ý, nhưng không nên quá lo lắng về tình hình tài chính của đội”.

Báo Hà Lan chê Văn Hậu phong độ kém nhận lương cao
Báo Hà Lan chê Văn Hậu phong độ kém nhận lương cao

Nửa năm có mặt tại Hà Lan, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa được trọng dụng ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, thay vào đó tuyển thủ Việt Nam chỉ được thi đấu ở giải trẻ của đất nước này khiến không ít các fan hâm mộ của cầu thủ này cảm thấy thất vọng và lo lắng.

Tuy nhiên dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy nhận định trong chương trình Nhà vô địch: "Tôi linh cảm trong tháng 2 Văn Hậu sẽ được ra sân. Tôi biết tình hình của Văn Hậu, cậu ấy vẫn đang tập luyện tốt, mọi thứ đều chuẩn."

"Có một cái là sau khi trở lại từ kỳ nghỉ đông, khát vọng trở lại của Heerenveen là quá lớn nên họ vẫn phải dùng bộ khung những cầu thủ quen biết. Còn đến lúc đà tốt hơn thì tôi cảm giác tháng 2 này sẽ là lúc Hậu vào sân", BLV gạo cội này giải thích thêm.

Văn Hậu vẫn còn nửa năm hợp đồng với Heerenveen. Đây sẽ là khoảng thời gian để anh hòa nhập và phấn đấu hơn nữa cho cơ hội giành suất ra sân thường xuyên trước khi nghĩ đến một bản hợp đồng dài hạn

Chia sẻ với Thethao24/7, phóng viên Teeruch Porpanich từ kênh CH7 của Thái Lan nhận định: “Đến thời điểm này, có thể khẳng định Heerenveen chiêu mộ Đoàn Văn Hậu hoàn toàn mang yếu tố thương mại.

Theo tôi được biết, đội bóng này đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Ký hợp đồng với Đoàn Văn Hậu, họ nhận được một khoản tài trợ lớn, đồng thời cũng quảng bá rộng rãi hình ảnh của đội bóng đến đất nước Việt Nam. Tôi có thể nhắc cái lợi đầu tiên mà họ đã đạt được đó là bán thành công bản quyền giải VĐQG Hà Lan cho Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ xuất sắc, nhưng theo tôi để đạt đẳng cấp có thể thi đấu ở châu Âu thì chưa đủ. Cậu ấy sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều, tuy nhiên với cơ hội được tiếp cận với bóng đá châu Âu như vậy cũng là rất tốt để phát triển và thành công trong tương lai”.

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN