Thứ ba, 23/04/2024 | 16:43
RSS

Báo chí Thái Lan tự hào về Quang Hải và Suphanat Mueanta

Thứ ba, 11/08/2020, 09:00 (GMT+7)

Nói về sự kiện hai hảo thủ của bóng đá Đông Nam Á có mặt trong Top 500 cầu thủ quan trọng nhất hành tinh, tờ Siam Sport của Thái Lan tỏ ra tự hào.

Sự kiện:
V.League 2020

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được tạp chí World Soccer điền tên vào danh sách 500 cầu thủ quan trọng nhất hành tinh, cùng với những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Manuel Neuer…

Ngoài Quang Hải, khu vực Đông Nam Á còn có một cầu thủ khác là Suphanat Mueanta, ngôi sao sinh năm 2002 người Thái Lan. Ngôi sao tuổi Teen đã vượt qua những đàn anh như Chanathip Songkrasil hay Teerasil Dangda để có tên trong danh sách này.

Nói về sự kiện hai hảo thủ của bóng đá Đông Nam Á có mặt trong Top 500 cầu thủ quan trọng nhất hành tinh, tờ Siam Sport của Thái Lan tỏ ra tự hào: “Nguyễn Quang Hải là cầu thủ chủ chốt của bóng đá Việt Nam hiện nay. Cầu thủ của Hà Nội FC đã tỏa sáng ở VCK U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, cùng ĐTQG lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và nhiều thành tích khác.

Báo chí Thái Lan tự hào về Quang Hải và Suphanat Mueanta
Báo chí Thái Lan đánh giá cao Quang Hải 

Trong khi đó Suphanat năm nay 18 tuổi, anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất Đông Nam Á. Cách đây 2 năm Suphanat đã lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Thai League cho Buriram khi mới 15 tuổi. Suphanat cũng giữ kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK U23 châu Á. Đây là điều vô cùng tự hào”.

Suphanat Mueanta từng gây sốt truyền thông Thái Lan khi bày tỏ ước mơ được một ngày trở thành đồng đội với Lionel Messi trong màu áo Barcelona. Trong khi đó khá bất ngờ tới thời điểm hiện tại Quang Hải vẫn chưa một lần xuất ngoại ra nước ngoài chơi bóng, dù nhận được không ít lời mời gọi từ các đội bóng có tiếng tăm của châu Âu.

Hiện tại Quang Hải vẫn đang là trụ cột của CLB Hà Nội FC và đội tuyển quốc gia Việt Nam dù phong độ của cầu thủ này ở mùa giải năm nay không được thuyết phục cho lắm, thậm chí có phần gây thất vọng.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN