Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:51
RSS

Báo chí Indonesia chưa thôi cay cú Văn Hậu sau thất bại tại SEA Games 30

Thứ ba, 28/04/2020, 13:35 (GMT+7)

Sự việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu có thể sẽ không tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm nay, nhận được sự quan tâm của báo chí Indonesia.

Tuy trận chung kết SEA Games 30 đã kết thúc được 4 tháng, nhưng báo chí Indonesia vẫn không phục chiến thắng của U22 Việt Nam và vẫn chưa thôi hậm hực về pha phạm lỗi của Văn Hậu với "Messi xứ Vạn đảo" Evan Dimas.

Mới đây nhất, nói về sự kiện Đoàn Văn Hậu có nguy cơ không tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm nay, tờ Indosport đã nhắc lại sự việc này và gọi Đoàn Văn Hậu là hủy diệt tấm HCV SEA Games 30 của Indonesia.

"Cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ không thể tham dự AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Việt Nam Kẻ hủy diệt tấm HCV SEA Games 30 của Indonesia, người đã khiến Evan Dimas gặp chấn thương rất nặng đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với SC Heerenveen.

Nếu thành công, Đoàn Văn Hậu gần như chắc chắn không thể cùng ĐT Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020. Vì đây là giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA, nên SC Heerenveen gần như chắc chắn sẽ không để hậu vệ 21 tuổi trở về tập trung cùng ĐT Việt Nam".

Báo chí Indonesia chưa thôi cay cú Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu vẫn chưa chốt tương lại tại đội bóng của Hà Lan

Ở trận chung kết SEA Games 30 cách đây nửa năm, tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0 với cú đúp bàn thắng của Đoàn Văn Hậu và bàn thắng đẹp mắt của Đỗ Hùng Dũng, qua đó lần đầu trong lịch sử giải đấu giành huy chương vàng tại một kỳ SEA Games.

Cũng trong trận đấu này, Đoàn Văn Hậu có pha phạm lỗi với tiền vệ Evan Dimas khiến cầu thủ này không thể thi đấu hết trận chung kết, dù pha va chạm chỉ là vô tình và Văn Hậu cũng đã sang xin lỗi Dimas sau trận đấu song các cổ động viên và báo chí xứ Vạn đảo vẫn luôn cay cú hậm hực và thường xuyên mỉa mai Đoàn Văn Hậu với những ngôn từ khó nghe suốt nhiều tháng qua.

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, trong khi giải bóng đá vô địch Hà Lan và các giải trẻ ở quốc gia này chính thức bị hủy do lo ngại về những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới

Dự kiến trong tuần tới lãnh đạo Hà Nội FC và CLB SC Heerenveen sẽ ngồi lại với nhau và chốt tương lai của Đoàn Văn Hậu.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã có cuộc gặp gỡ riêng với lãnh đạo CLB SC Heerenveen và trình bày nguyện vọng được ở lại tiếp tục thi đấu cho đội bóng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN