Thứ tư, 24/04/2024 | 14:37
RSS

Bảng xếp hạng V.League sau vòng 23: Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng

Thứ hai, 16/09/2019, 16:03 (GMT+7)

Sau vòng 23 V.League, đội bóng của bầu Hiển ngày càng gần hơn với ngôi vương, trong khi cuộc chiến để chạy trốn suất xuống hạng vẫn diễn ra vô cùng gay cấn.

Ở vòng 23 V.League Hà Nội FC đã xuất sắc đánh bại Viettel với tỷ số 5-2 dù đã để đối thủ dẫn tới hai bàn trong hiệp một. Với 3 điểm dành được trong trận đấu này, đội bóng thủ Đô vững vàng ở vị trí số một bảng xếp hạng với 49 điểm và tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. 

Trong khi đó, với trận thua đáng tiếc này đội bóng quân đội Viettel tụt xuống vị trí thứ 11 trên bản xếp hạng với 27 điểm và chưa chính thức trụ hạng.

Hành quân ra Bắc làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định ở vòng 23 V.League, CLB TP.HCM đã có trận hòa hú vía trước đội chủ nhà nhờ vào sự tỏa sáng của tiền đạo Hoàng Thiên ở những phút cuối, với một siêu phẩm sút xa đẹp mắt.

Với kết quả này, đội bóng miền Nam vẫn giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 42 điểm, song lúc này khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Hà Nội FC đã là 7 điểm trong khi V.Leagua chỉ còn 3 vòng đấu nữa là chính thức khép lại. Cơ hội lần đầu vô địch giải đấu quốc nội của bóng đá Việt Nam càng trở nên xa vời với thầy trò HLV Chung Hae-seong.


Bảng xếp hạng V.League sau vòng 23
Bảng xếp hạng V.League sau vòng 23

Nếu chức vô địch gần như đã nằm trong tay người Hà Nội thì nửa sau bảng xếp hạng cuộc đua lại diễn ra vô cùng gay cấn.

Với một điểm có được trước TP.HCM Nam Định tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 28 điểm và cũng chưa chính thức trụ hạng và gần như đã hết cơ hội có được huy chương ở mùa giải năm nay.

Cũng ở vòng 23 V.League cuối tuần qua, Than Quang Ninh xuất sắc đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-1 ngay trên chính sân nhà của đối thủ, qua đó chính thức góp mặt trong Top 3 trên bảng xếp hạng và tràn trề cơ hội có huy chương ở mùa giải năm nay.

Với trận thua đậm trước đội bóng đất Mỏ, đội bóng xứ Thanh vẫn yên vị ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và nguy cơ lớn phải đá trận Play off với đội bóng đứng thứ hai giải hạng Nhất vào cuối mùa giải.

Bất ngờ đã xảy ra trên sân của Sài Gòn FC khi đội bóng được người yêu thích đã nhận trận thua đậm 1-3 trước đội chủ nhà, dù thi đấu hay hơn đối thủ và sở hữu không ít cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau trận thua này HAGL tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và tiếp tục gặp khó trong hành trình tìm được trụ hạng ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, với chiến thắng bất ngờ trước phố Núi, Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 32 điểm và vẫn vẹn nguyên cơ hội có huy chương ở mùa giải năm nay.

Ở vòng đấu này, Khánh Hòa có trận hòa kiên cường trước chủ nhà Hải Phòng, dẫu có một điểm trước đội bóng đất Cảng đội bóng phố Biển vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng và chỉ có phép màu mới có thể giúp họ trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

Cũng ở vòng đấu này, SLNA đánh bại Bình Dương với tỷ số 5-1 ngay trên chính sân nhà của đối thủ và Đà Nẵng vượt qua chủ nhà Quang Nam với tỷ số 4-1 một cách hết sức bất ngờ.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN