Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:44
RSS

Bán giấy khám sức khỏe, giám đốc phòng khám đa khoa ở Hải Phòng bị bắt

Thứ ba, 11/05/2021, 16:21 (GMT+7)

Chỉ cần thông tin, hình ảnh và chốt giá, nhóm của phòng khám đa khoa Kỳ Đồng đã xuất những giấy khám sức khỏe "thần tốc" mà không cần khám thật theo quy định của Bộ Y tế.

Sự kiện:
Hải Phòng

Chiều 11/5, đại diện công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xác nhận đơn vị vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giám đốc Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng (Lê Chân, Hải Phòng) và 2 đối tượng để điều tra hành vi làm giấy khám sức khỏe không qua thăm khám.

Bán giấy khám sức khỏe, giám đốc phòng khám đa khoa ở Hải Phòng bị bắt

Bán giấy khám sức khỏe, Giám đốc PKĐK Kỳ Đồng, 268 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng bị bắt

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 7/5, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Ngọc Bách (sinh năm 1985, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) giao giấy khám sức khỏe cho một khách hàng.

Tại cơ quan điều tra, Bách khai nhận, thời gian gần đây, Bách cùng Vũ Doanh Đức (sinh năm 1971, làm nghề xe ôm, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) đến các cổng bệnh viện, TTYT thăm dò, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe mà không cần bác sỹ thăm khám để nhận dịch vụ. Với mỗi giấy khám sức khỏe này, Bách thu của khách từ 350 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng và trích lại cho xe ôm 50-100 ngàn đồng/giấy.

Chốt xong thỏa thuận, Bách chuyển thông tin, hình ảnh của khách cần làm giấy khám sức khỏe đưa cho xe ôm Vũ Doanh Đức mang tới phòng khám đa khoa Kỳ Đồng (tầng 15 tòa nhà 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) gặp ông Lê Sỹ Trị, SN 1972 (Giám đốc Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng để làm giấy khám sức khỏe do phòng khám này cấp. Ông Trị được hưởng 200.000 đồng, còn Đức được hưởng 100.000 đồng/trường hợp.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng: Lê Sỹ Trị, Vũ Doanh Đức và Nguyễn Ngọc Bách để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

M.Lý
Theo GiadinhNet