Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:44
RSS

Bản án thích đáng cho kẻ mất nhân tính cưỡng bức con gái ruột chưa tròn 15 tuổi

Chủ nhật, 04/12/2016, 07:40 (GMT+7)

Chỉ vì đi chơi về muộn, một bé gái ở Hòa Bình đã bị chính cha ruột đánh mắng, xâm hại tình dục. Lúc đó, bé gái bị cưỡng bức còn chưa tròn 15 tuổi.

Theo những tin tức mới nhất trên chuyên trang Pháp Luật Plus, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa tuyên phạt 17 năm tù giam đối với bị cáo cáo Hoàng Văn Vinh (41 tuổi, trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) vì hành vi Hiếp dâm trẻ em. Phẫn nộ hơn, bé gái bị cưỡng bức lại chính là con gái ruột của bị cáo.

Bé gái bị cưỡng bức 1

Bé gái bị cưỡng bức ở Hòa Bình vào ngày 6/6/2016 chính là con gái ruột của bị cáo. Ảnh minh họa

Cụ thể vào tối 6/6/2016, thấy con gái là cháu Hoàng Thị P. đi chơi về muộn, Hoàng Văn Vinh liên tục chửi bới rồi dùng dây điện đánh con. Dù vợ đã hết lời can ngăn, Vinh vẫn tiếp tục đánh con và chửi mắng thậm tệ.

Bực tức vì không can được chồng, người vợ bỏ vào buồng trong khi cháu P. vẫn quỳ gối xin bố thứ lỗi ở ngoài. Thấy con quỳ xuống xin tha, Vinh dừng trận đòn roi nhưng lại bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn xâm hại cháu P.

Do đó, y lập tức kéo con gái ruột ra bể nước ngoài sân ép cháu “chiều ý” mặc bé gái bị xâm hại tình dục ra sức vùng vẫy chống cự. Nghe tiếng con gái kêu khóc ngoài sân, vợ Vinh vội chạy ra xem vì cho rằng cháu vẫn bị bố đánh. Sợ bị phát hiện, Vinh buông con ra rồi lấy khăn vờ lau mặt cho cháu, sau đó đi vào buồng.

Bé gái bị cưỡng bức 2

Thời điểm xảy ra vụ cha cưỡng bức con gái ruột, nạn nhân còn chưa tròn 15 tuổi. Ảnh minh họa

Song, kẻ thú tính vẫn chưa từ bỏ ý định hãm hại con ruột. Đến khoảng 23h cùng ngày, Vinh dậy rồi lén tới chỗ cháu P. ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm chính con gái ruột. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc cha cưỡng bức con gái ruột, cháu L. mới được 14 tuổi 7 tháng và 24 ngày.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bé gái bị cưỡng bức trên nhiều tỉnh, thành trên cả nước khiến dư luận phẫn nộ. Trước đó vào ngày 26/11, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Trần Đình Thi (26 tuổi, trú tại xã An Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa) vì hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Cụ thể vào lúc 23h ngày 20/11/2016, cháu L.T.L. (14 tuổi, trú tại xã Minh Châu, cùng huyện) đi chơi với một bạn nữ. Khi tới khu vực thị trấn Giắt, hai cháu gái bất ngờ bị Thi khống chế rồi ép lên xe máy. Y chở cả 2 cháu tới một cánh đồng vắng ở xóm 7, xã Minh Sơn.

Bé gái bị cưỡng bức 3

Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ bé gái bị cưỡng bức, xâm hại tình dục. Ảnh minh họa

Tại đây, Thi đã dùng vũ lực để ép cháu L. quan hệ tình dục. Dù L. chống cự quyết liệt song vẫn bị Thi xâm hại. Đáng buồn hơn, bé gái bị cưỡng bức ngay trước mặt người bạn đi cùng nhưng vì quá sợ hãi nên người này không dám can ngăn.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Thi bỏ đi còn cháu L. chạy về báo cho gia đình. Gia đình cháu sau đó đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Trao đổi với báo Người Lao Động, một cán bộ công an cho biết khi bị bắt giữ, Thi rất lì lợm và liên tục quanh co chối tội. Chỉ đến khi lực lượng chức năng đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi, gã “yêu râu xanh” mới cúi đầu nhận tội. Được biết, trước khi cưỡng bức bé gái 14 tuổi, Thi từng có 2 tiền án và chỉ mới ra tù.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus