Thứ năm, 18/04/2024 | 16:04
RSS

Bản án chung thân cho người cha thú tính cưỡng bức con gái suốt 5 năm

Thứ bảy, 08/04/2017, 14:42 (GMT+7)

Mới đây, TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh tuyên án tù chung thân với hành vi "hiếp dâm trẻ em" đối với người cha đã xâm hại tình dục con gái của mình trong suốt 5 năm (từ 2010 -T12/20115).

Ngày 7/4, tại TAND cấp cao Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm bác kháng cáo tuyên án mức tù chung thân với bị cáo Kiều Văn Thanh (sn 1977, Vĩnh Long) về tội danh 'Hiếp dâm trẻ em". Trước đó, y đã xin giảm nhẹ hình phạt đối với hành vi của mình nhưng không được chấp nhận.

Người cha thú tính hãm hiếp con gái ruột trong suốt 5 năm. Ảnh: Lao động

Theo báo Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, Kiều Văn Thanh và Nguyễn Thị T (Tân An, Tân An Hội, Mang Thít) đã kết hôn với nhau năm 1997 và có với nhau 3 người con (2 gái 1 trai). Do cuộc sống khó khăn nên người vợ và con trai đầu thường xuyên đi làm vắng nhà. Lợi dụng lúc gia đình không có người, Thanh đã nhiều lần xâm hại tình dục với chính con gái ruột của mình là bé Q (con thứ 3) từ khi Q mới 10 tuổi cho tới năm 15 tuổi (từ 2010 - T12/2015).

Sau nhiều lần chống đối nhưng không thể nào chịu đựng được người cha đồi bại, Q đã kể lại chuyện cho mẹ là Nguyễn Thị T cùng anh trai để ngăn cản hành vi của cha mình. Tuy nhiên, khi có ý định tố cáo, chị T (mẹ bé Q) đã khuyên can và cho rằng, dù gì đó cũng là cha của bé, cứ từ từ rồi tính tiếp. Mặc dù chồng thừa nhận nhưng sợ mất mặt với hàng xóm nên chị T không trình báo cơ quan chức năng.

Chiều ngày 17/2/2016, sau khi nhậu với bạn bè, Thanh tiếp tục gọi con gái ra nhậu cùng. Khi đã ngà ngà, Q nói trong nước mắt với hi vọng người cha biến mất khỏi cuộc đời của mình. Sau đó, Thanh nổi cơn giận, đánh Q. Quá uất ức, Q chạy một mạch đến Công an xã Tân An Hội tố giác.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus