Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:06
RSS

Bài học xương máu từ người mẹ để con 7 tuần tuổi chết trong khi bú

Thứ tư, 11/04/2018, 09:56 (GMT+7)

Người mẹ để con 7 tuần tuổi chết trong khi bú đã lên mạng chia sẻ câu chuyện đau thương của mình để không ai mắc sai lầm.

Mỗi người mẹ đều biết cảm giác thức dậy vào nửa đêm để cho con bú. Bà mẹ tên Kristin Hoffman cũng đã quen thuộc với những đêm không ngủ như vậy.

Hoffman bế con trai đang khóc từ nôi về giường và cho con bú. Trong khi cho con bú, cô đã ngủ thiếp đi đến sáng.

Khi Hoffman tỉnh dậy, cô nhận ra cậu bé đã qua đời. Hoffman nói trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook: "Con trai quý báu của tôi trượt khỏi vú và bị bao phủ bởi lớp ga giường. Cậu bé đã ra đi”.

Thì ra, trong khi Hoffman đang ngủ, con trai cô đã ngạt thở vì các tấm trải giường.

Cô ấy đã chia sẻ thảm kịch đau đớn này để không ai xảy ra trường hợp tương tự. Cô nói: "Cho dù bạn mệt mỏi đến đâu, bạn hãy lên ghế hoặc ngồi ở đâu đó mà bạn không ngủ thiếp đi được khi bạn cho con bú vào buổi tối”.

Hoffman cho biết chọn một cái ghế ngoài giường trong khi cho con bú có thể là nhân tố quyết định giữa sự sống và cái chết của một đứa trẻ.

Bài học từ người mẹ để con 7 tuần tuổi chết trong khi bú
Mẹ ngủ quên khi cho con bú và sáng hôm sau thì thảm kịch xảy ra. Ảnh minh họa

Con ngủ chung với bố mẹ là một xu hướng phổ biến nhưng nó tồn tại một số rủi ro nghiêm trọng. Thay vào đó, các chuyên gia khuyên bạn nên để con ngủ trong nôi cạnh giường ngủ của bạn để giúp giữ chúng an toàn. Ngoài ra, hãy lưu ý các điều sau:

Sử dụng đệm đúng cách, không bao giờ để trẻ một mình trên giường

Bé có thể bị ngạt hoặc quá nóng bởi những tấm chăn, đệm mềm. Hãy chắc chắn để đệm vừa khít trên giường, tuyệt đối không có bất kỳ khoảng trống nào có thể khiến bé bị rơi vào. Nguy cơ này rất dễ xảy ra với bé từ 3 đến 10 tháng tuổi. Vì vậy, bố mẹ cần đặc biệt lưu ý.

Chỉ cần bố mẹ sơ suất một chút, bé có thể dễ dàng rơi ra khỏi giường. Đừng để bé ngủ trên một chiếc gối, hoặc đặt gối ở hai bên bé. Bé có thể lăn qua một chiếc gối, hoặc bị ngạt trong các nếp gấp của chiếc gối.

Giữ cho bé được ấm, không quá nóng, sử dụng chăn riêng

Bạn nên mặc quần áo nhẹ nhàng, thoải mái cho bé khi đi ngủ. Tránh việc cho bé mặc đồ quá mỏng, có thể khiến bé bị lạnh hay mặc quá nhiều quần áo khiến bé bị nóng và khó chịu.

Bố mẹ không nên dùng chăn nếu cho bé ngủ cùng. Nếu bé của bạn chưa được 1 năm tuổi, bạn nên sử dụng chiếc chăn nhẹ riêng cho bé, và hạn chế nó để tránh làm bé bị nóng quá hoặc nghẹt thở. Nguy cơ này dễ xảy ra nhất với bé 3 tháng tuổi. Bố mẹ cần thường xuyên kiểm tra chăn để đảm bảo rằng bé không luồn xuống hay chăn phủ lên đầu bé.


Xem thêm: Bác sĩ dạy cách vệ sinh mũi tại nhà đúng chuẩn để cả năm bé không bị bệnh hô hấp

Không ngủ trên ghế sofa với bé

Tuyệt đối bố mẹ không cho bé cùng ngủ trên ghế sofa bởi chúng quá mềm và có thể có những đường nứt/rãnh sâu xung quanh, có thể làm kẹt tay, chân bé… Hoặc bố mẹ ngủ say, bé bị ngã, rơi vào giữa các tấm đệm sofa hay giữa bạn và mặt sau của ghế sofa.

Đừng để trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi ngủ cạnh nhau

Trẻ nhỏ chưa nhận thức được hết những rủi ro, nguy hiểm bởi những hành động vô tình của mình với em bé. Khi ngủ say, chúng có thể đặt một cánh tay lên cổ hay lên đầu em bé… Nếu muốn cho cả hai con – bé mới sinh và bé lớn đã biết đi ngủ cùng trên giường, bố/mẹ cần ngủ giữa chúng.

Thay vào đó, hãy đặt bé ở một nơi an toàn, chẳng hạn như cũi nếu bố mẹ có việc phải ra khỏi phòng.

Giải pháp để bé ngủ cùng bố mẹ thoải mái

Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị một chiếc giường cỡ lớn. Khi bạn mang bé vào giường, sẽ có rất nhiều khoảng trống cho bé và bố mẹ. Lý tưởng nhất là có một chiếc giường dành cho bé có thể gắn vào bên giường của bố mẹ.

Các thiết kế giường cũi đa năng hiện nay đều cho phép ba mẹ hoàn toàn có thể chủ động cho bé ngủ cùng bố mẹ. Như vậy, bạn có thể dễ dàng chạm vào bé, ru bé ngủ hay dỗ bé nín khóc… Nếu có thể, hãy điều chỉnh để chiều cao đệm của 2 giường bằng nhau.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN