Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:53
RSS

Bác sỹ mách mẹ cách trị "cứt trâu" cho bé cực hiệu quả

Thứ tư, 29/11/2017, 07:24 (GMT+7)

Vì sao trẻ lại có "cứt trâu" trên đầu? Chúng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe bé không? Làm thế nào để loại bỏ những đốm vẩy xấu xí trên đầu trẻ? Bác sỹ sẽ mách mẹ bí quyết.

cách chữa cứt trâu cho trẻ
Nhều mẹ băn khoăn tìm ​cách chữa cứt trâu cho trẻ 

Vì sao trẻ có "cứt trâu' trên đầu?

Theo bác sỹ Nguyễn Thu Hà (Bệnh viện ĐH Quốc Gia), trẻ nhỏ từ vài tuần đến dưới 1 tuổi thường có những vảy cứng trên da đầu, màu vàng hoặc xám, tập trung thành đám hoặc toàn bộ da đầu. Dân gian hay gọi đó là "cứt trâu".

Lý giải hiện tượng này, bác sỹ Hà cho biết, ở trẻ em mới sinh, phía trên đầu có một vùng thóp chưa khép lại hẳn. Khi đó, các tuyến bã nhờn tiết ra đọng khô lại để bảo vệ phần thóp này đang phập phồng. Do đó, sẽ tạo ra những tảng vẩy da màu nâu xám.

Ngoài ra nguyên nhân hình thành “cứt trâu” có thể là do sự bài tiết quá mức các chất nhờn của nang tuyến, gây dính bết các tế bào da chết thành từng mảng gắn chặt vào da đầu; một số nguyên nhân có thể dẫn đến sự gia tăng bài tiết chất nhờn chính là: nội tiết tố của mẹ vẫn còn lưu hành trong máu của bé, hệ tiêu hóa chưa trưởng thành không có khả năng hấp thu đủ biotin, các vitamin thiết yếu và muối khoáng hiệu quả.

Bác sỹ Nguyễn Thu Hà cũng cho biết, đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, vô hại, có thể xảy ra ở 50% trường hợp trẻ nhũ nhi. Thông thường, hiện tượng này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà chỉ gây mất thẩm Mỹ cha mẹ không nên quá lo lắng. Bởi khi trẻ lớn, “cứt trâu” càng ít và sẽ mất dần đi, đến hơn 1 tuổi có thể hết hẳn. Một số ít trường hợp, “cứt trâu” có thể lan đến những vùng da khác của trẻ.

Tuy nhiên cũng có trường hợp “cứt trâu” không tự hết được mà đóng thành từng mảng dày, bết vào chân tóc. Trong trường hợp này, bác sỹ Hà khuyến cáo cha mẹ không nên tự cạy, bóc "cứt trâu'' đang dính chặt trên đầu trẻ, bởi nếu bóc lên thấy da đầu ở đó đỏ và ướt.

''Những mảng này là môi trường thuận lợi cho nấm Pityrosporum Ovale phát triển làm cho bé ngứa ngáy khó chịu, có thể gây ra những biến chứng nhiễm khuẩn mưng mủ (chốc đầu), nổi mụn nhọt ở da đầu. Nếu bội nhiễm liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn sẽ có hiện tượng viêm nhiễm, chảy nước vàng, chốc nhọt…rất nguy hiểm. Ngoài ra, khi chúng quá nhiều gây bít lỗ chân tóc có thể làm trẻ bị rụng tóc, tóc thưa thớt''- BS Hà nói.

cách chữa cứt trâu cho trẻ  hiệu quả
Nhiều người lớn vẫn không hiểu vì sao có hiện tượng "cứt trâu" trên đầu trẻ và cách chữa thế nào

Cách chữa ''cứt trâu'' cho trẻ 

Theo bác sỹ Nguyễn Thu Hà, để giải quyết hiện tượng “cứt trâu”, cha mẹ không nên lấy tay hay kỳ cọ mạnh tay vào phần “cứt trâu” vì có thể làm đau, tổn thương da của trẻ và làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn ở vùng da đầu. Thay vào đó, cha mẹ có thể bôi lên da đầu trẻ một lớp vaseline hoặc mỡ axit salicylic 2% trước khi tắm gội khoảng 2 giờ để lớp ''cứt trâu'' trên đầu bé mềm dần và có thể tự tróc ra.

Ngoài ra, cha mẹ có thể gội đầu cho trẻ bằng chanh hoặc loại dầu gội có độ pH thấp. Với trường hợp lượng ''cứt trâu'' mỏng và ít sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng, còn với trẻ có lượng ''cứt trâu'' dày thì phải kiên trì làm vài ngày đến vài tuần mới hết. Cần lưu ý là không để cho nước chanh hay dầu gội vương vào mắt bé sẽ làm bé cay mắt và ảnh hưởng tới mắt.

''Nếu trẻ bị “cứt trâu” kèm theo bị viêm da cơ địa hay đã nhiễm khuẩn do liên cầu, tụ cầu thì cần đưa bé đến bác sỹ khám chứ không tùy tiện dùng thuốc''- BS Hà nói.

Bác sỹ Hà cũng lưu ý cha mẹ cần giữ da đầu trẻ sạch sẽ, khô thoáng, gội đầu hàng ngày bằng dầu gội dành cho trẻ em để loại bỏ chất nhờn và tế bào chết. Không nên đội mũ cho trẻ thường xuyên vì có thể gây bí và ẩm da đầu. 

Nguyễn Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN