Thứ năm, 25/04/2024 | 06:39
RSS

Bắc Kạn: Đất chăn nuôi Khu tái định cư Đồn Đèn 'biến' thành trang trại

Thứ tư, 04/03/2020, 11:33 (GMT+7)

Người dân thôn Đồn Đền xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho rằng, hơn 15 ha đất chăn nuôi khu tái định cư Đồn Đèn nằm trong khuôn khổ Dự án tái định canh, định cư Đồn Đèn - Khuổi Luông đang được chính quyền cho thuê trái phép…

Theo tìm hiểu, khu tái định cư Đồn Đèn nằm trong khuôn khổ Dự án tái định canh, định cư Đồn Đèn - Khuổi Luông được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt từ tháng 5/2004 với tổng mức đầu tư hơn 46 tỉ đồng. Đến tháng 11/2012, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư còn hơn 40 tỉ đồng.

Dự án tái định cư do Vườn Quốc gia Ba Bể làm chủ đầu tư với mục đích phục vụ cho 290 hộ dân gồm 110 hộ ổn định tại chỗ và 180 hộ chuyển đến. Các hộ dân chuyển đến khu tái định cư Đồn Đèn được cấp đất ở trung bình 314m2/hộ; đất sản xuất gồm 2.800m2 đất ruộng lúa, 7.000m2 đất lâm nghiệp, đất chăn nuôi. Ngoài ra các hộ còn được hỗ trợ hơn 40 triệu đồng để làm nhà ở và phát triển sản xuất.  

Bắc Kạn: Khu đất chăn nuôi Khu tái định cư Đồn Đèn “biến tướng” thành trang trại?
Cổng vào trang trại

Sau thời gian đầu ổn định, vì cuộc sống khó khăn nên nhiều hộ ở khu tái định cư Đồn Đèn đã chuyển đi vào miền Nam. Thời điểm tháng 7/2014, cả khu chỉ còn lại 20 hộ sinh sống. Hiện tại, một số hộ tách khẩu, một số quay về nên số hộ tăng lên dần. Hiện tại, khu đất tái định cư nói trên đã tăng lên gần 50 hộ dân và có phần đông đúc trở lại. Đa số các hộ dân sinh sống nơi đây đều là đồng bào dân tộc Mông.

Mấy năm gần đây, người dân thôn Đồn Đèn gửi đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền để đòi quyền lợi về việc 15 ha đất khu chăn nuôi nằm trong khuôn khổ dự án tái định cư bị lấn chiếm.

Người dân thôn Đồn Đèn cho rằng, năm 2017 UBND xã Khang Ninh, huyện Ba Bể đã cho một hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại Tiểu khu 1, thị trấ Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thuê 15 ha khu đất chăn nuôi để làm trang trại với thời hạn là 50 năm. 

Bắc Kạn: Khu đất chăn nuôi Khu tái định cư Đồn Đèn “biến tướng” thành trang trại?2
Hiện tại khu đất 15ha đang được rào bằng thép gai

Theo tìm hiểu của PV, khu trang trại rộng 15 ha nói trên nằm ngay mặt đường (tuyến đường Chợ Rã đi Quảng Khê) có một cánh cổng xe ô tô đi vào được. Toàn bộ khu đất được rào chắn cẩn thận.

Bên trong, có một nhà điều hành được chủ trang trại xây dựng, bên cạnh ao cá. Một phần đất còn lại, chủ trang trại này dùng để trồng các loại thảo dược, dựng làm nơi ươm cây trồng.

Trao đổi với PV, ông D. V. S. trưởng thôn – Thôn Đồn Đèn, xã Khang Ninh cho biết: “Bây giờ người dân không có chỗ thả trâu bởi hộ gia đình ở thị trấn đã thuê làm trang trại đã lấy mất chỗ thả. Khu vực bà Ấp xây dựng ngày xưa khoanh làm khu chăn nuôi cho bà con sau đó UBND xã đã lấy và cho thuê. Chúng tôi làm đơn gửi đi nhiều nơi để "đòi" lại khu đất này nhưng không thấy cơ quan chức năng phản hồi.

Bắc Kạn: Khu đất chăn nuôi Khu tái định cư Đồn Đèn “biến tướng” thành trang trại?4
Bên trrong là chòi uống nước cuối tuần thường hay có nhiều xe tới đây ăn uống

Trao đổi với PV, ông Lưu Quốc Chung – Phó chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: “Khu đất nói trên có quyết định cho thuê đất và theo đăng ký hộ gia đình cá nhân được Sở kế hoạch và Đầu tư đều được tỉnh chấp thuận.

Khu đất của hộ gia đình nói trên có xây dựng một nhà điều hành và đất này đã có quyết định cho phép sử dụng với múc đích thương mại dịch vụ. UBND tỉnh đã cho phép chuyển đổi mục đích.

Khi được hỏi về khu đất nằm trong dự án tái định cư nhưng tại sao lại cho thuê? Phó chủ tịch huyện giải thích: Trước đó, khu đất 15ha nói trên có nằm trong đất dự án nhưng về sau tỉnh quy hoạch lại hiện nay đã nằm ngoài đất dự án.

Trang Linh - Phan Tú
Theo Đời sống Plus/GĐVN