Thứ năm, 25/04/2024 | 02:24
RSS

Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa giông diện rộng

Chủ nhật, 30/08/2020, 08:05 (GMT+7)

Hôm nay, ngày 30/8, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa giông diện rộng, rung Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trên 37 độ.

Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa giông diện rộng

Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa giông diện rộng.

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên chiều tối và đêm nay (29/8) ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Tối nay và chiều tối mai (30/8), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 30/8 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 36 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN