Thứ tư, 24/04/2024 | 13:16
RSS

Bắc Bộ đón mưa, trung bộ nắng nóng tiếp tục gay gắt

Thứ ba, 22/06/2021, 07:18 (GMT+7)

Thời tiết ngày 22/6, tại đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ trước khi đón cơn mưa vào chiều tối và đêm nay

Hôm nay, nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ suy giảm.Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa rào và giông cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Chi tiết thời tiết các vùng ngày 22/6:

Hà Nội

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 29-32 độ C; cao nhất từ: 36-38 độ C.

Tây Bắc bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, vùng núi phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ C; cao nhất từ: 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc bộ

Tại khu vực này sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 28 độ C; cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Bắc Trung bộ

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 29-32 độ C, có nơi dưới 29 độ; cao nhất từ: 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nam Trung bộ

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 37-40 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

Khu vực này sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C; cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C; cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trang Luv (TH)
Theo Giáo dục & Thời đại