Thứ tư, 24/04/2024 | 08:41
RSS

Argentina và Mexico hợp tác sản xuất vaccine Covid-19 cho Mỹ Latin

Thứ năm, 13/08/2020, 15:17 (GMT+7)

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez thông báo nước này sẽ hợp tác cùng với Mexico để sản xuất vaccine Covid-19 của công ty dược AstraZeneca cho hầu hết các nước thuộc khu vực Mỹ Latin.

Sự kiện:
Argentina

Theo hãng tin Reuters ngày 12/8, Tổng thống Argentina Alberto Fernández thông báo nước này sẽ hợp tác cùng Mexico sản xuất từ 150 đến 250 triệu liều vaccine ngừa covid-19 do phòng thí nghiệm AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu và phát triển.

Cụ thể Chính phủ Argentina cho biết vừa đạt một thỏa thuận với công ty dược AstraZeneca (Anh) và công ty công nghệ sinh học mAbxience của tập đoàn INSUD (Tây Ban Nha), bao gồm phần chuyển giao công nghệ, sẽ cho phép sản xuất 150 triệu đến 250 triệu liều vaccine cung cấp cho tất cả khu vực Mỹ Latin, trừ Brazil. Vaccine Covid-19 do công ty AstraZeneca nghiên cứu được đánh giá là 1 trong những loại vaccine tiềm năng nhất hiện nay.

AstraZeneca, hãng dược lớn thứ nhì nước Anh, từng hoạt động lâu dài tại Argentina, Công ty dược này đã ký thỏa thuận với quỹ của tỉ phú Mexico Carlos Slim để sản xuất vaccine Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard cũng xác nhận thỏa thuận giữa các công ty trên với quỹ của tỉ phú Slim trên Twitter rằng thỏa thuận được tổng thống Argentina và tổng thống Mexico cùng thúc đẩy.

Ông Ebrard cho biết chính phủ Mexico sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận trên vào ngày 13/8 (giờ địa phương), đồng thời gửi lời cảm ơn tỉ phú Slim vì đã tài trợ sản xuất vaccine Covid-19.

Mỹ Latin hiện là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Mexico hiện có gần 500.000 ca nhiễm và hơn 54.000 người chết vì Covid-19. Argentina cũng có hơn 265.000 ca nhiễm và hơn 5.000 ca tử vong. Bên cạnh đó, Tổng thống Fernández cho biết số lượng vaccine này sẽ được phân phối vào nửa đầu năm sau tại tất cả các nước Mỹ Latinh, ngoại trừ Brazil.

Argentina, Mexico hợp tác sản xuất vaccine Covid-19 cho Mỹ Latin

Ảnh minh họa

Cùng ngày, chính quyền bang Paraná của Brazil và Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RFPI) đã ký một thỏa thuận hợp tác sản xuất và phân phối vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga. Theo đó, Viện Công nghệ Paraná sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V từ đầu năm 2021 với số vốn đầu tư 80 triệu real (khoảng 14,7 triệu USD).

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Y tế Colombia Fernando Ruiz cho biết nước này sẵn sàng xem xét việc nhập khẩu và sản xuất "tất cả các loại vaccine" có khả năng ngừa Covid-19. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Francisco Echeverri thông báo quốc gia Nam Mỹ này sẽ thực hiện các bước đánh giá hiệu quả của loại vaccine Sputnik V do Nga sản xuất.

Trên kênh truyền hình Rossya 24 tối 12/8, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty R-Pharm, ông Alexey Repik cho biết giá xuất khẩu vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của Nga ít nhất là 10 USD cho 2 liều.

Trước đó, ngày 11/8, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngừa Covid-19. Vaccine do Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh học quốc gia mang tên Gamaley (SIC) và Viện Nghiên cứu trung ương 27 (TsNII) thuộc Bộ Quốc phòng Nga hợp tác phát triển, được đặt tên là Sputnik V và dưới dạng dung dịch tiêm. Lô vaccine đầu tiên sẽ được sử dụng trong vòng hai tuần và việc đưa vào sản xuất hàng loạt sẽ sớm bắt đầu

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.