Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:20
RSS

Anh Đức không thân thiện và hoà đồng cùng cầu thủ HAGL?

Thứ năm, 16/07/2020, 15:14 (GMT+7)

Khá bất ngờ khi có thông tin nói rằng, Anh Đức gần như không nói chuyện và trao đổi với bất kỳ ai dù trong đội hình của HAGL có những đồng đội từng thi đấu cùng như Văn Toàn, Hồng Duy hay Minh Vương.

Bất ngờ đã xảy ra ở V.League cuối tuần qua, khi bầu Đức đã thông báo chiêu mộ cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Anh Đức về đá cặp cùng Văn Toàn trên hàng công của CLB HAGL. Không nhiều người tin vào thành công của "canh bạc" này của ông chủ đội bóng phố Núi... ngoại trừ chính bầu Đức.

“Khoan hãy vội kết luận bất kỳ điều gì, bên kia sườn dốc hay còn chơi tốt hãy chờ Anh Đức thể hiện trên sân. Ai nói cầu thủ 35 tuồi như Anh Đức đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tôi nói thật, nhiều cầu thủ 25 tuổi nhưng chuyên môn và tác phong sinh hoạt chắc gì đã được như Anh Đức. Trên thế giới nhiều cầu thủ trên 35 tuổi vẫn còn chơi bóng rất tốt đấy thôi”, bầu Đức chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Kỳ vọng là một chuyện, nhưng Anh Đức có phù hợp với HAGL và có thể hiện được tố chất sát thủ của mình trên sân như trước đây trong màu áo của Bình Dương và đội tuyển Việt Nam hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn bởi cầu thủ này đã thực sự lớn tuổi và không còn duy trì được thể lực sung mãn như vài năm thời anh làm mua làm gió ở giải V.League.

Bầu Đức rất kỳ vọng vào Anh Đức. Ảnh báo Thanh Niên.

Ngoài ra, HAGL là đội bóng thi đấu thiên về kỹ thuật, ban bật nhỏ, trong khi Anh Đức vẫn được biết đến là cầu thủ khá vụng về. Việc tiền đạo này có hợp với lối chơi của một đội bóng khó tính như HAGL vẫn là một điều cần thời gian chứng minh.

Còn nhớ, tiền đạo ngoại Rimario đã tịt ngòi suốt hơn 10 trận khi thi đấu cho HAGL nhưng lại nổ súng liên tục khi gia nhập Thanh Hóa trước đây và Hà Nội FC hiện tại. Trước đó rất nhiều tiền đạo ngoại có tiếng đều đã đến và đi trong lặng lẽ sau một năm thi đấu cho HAGL mà nguyên nhân chính khiến họ sớm phải khăn gói lên đường tìm bến đỗ mới là vì... không hợp với lối chơi chung của đội bóng này.

Theo những thông tin trên báo Thanh niên, ở buổi tập chiều qua (15/7) trên sân Pleiku: "Anh Đức gần như không nói chuyện và trao đổi với bất kỳ ai. Mặc dù trong đội hình của HAGL có những đồng đội ở đội tuyển Việt Nam từng giành cúp vàng AFF Cup 2018 như Văn Toàn, Hồng Duy hay Minh Vương. Thậm chí, ngay cả khi uống nước, Anh Đức cũng chỉ lấy nước cho riêng mình từ một thùng đá riêng, đứng một mình một góc...

Trong hai buổi tập vừa qua cùng HAGL, Anh Đức gần như đuối sức nếu không nói là hụt hơi trong các bài tập tốc độ và di chuyển qua các chướng ngại vật. Không những thế, Đức Eto’o còn không tranh chấp, thậm chí là tránh va chạm với những trung vệ của HAGL trong các bài tập đối kháng. Quan sát cách Anh Đức thể hiện trên sân tập, có cảm giác như anh đang sợ bóng mỗi khi bóng đến chân mình...", báo Thanh niên đưa tin.

Bầu Đức kỳ vọng vào tài năng, kinh nghiệm và bản lĩnh của Anh Đức sẽ giúp ích nhiều cho "đám trẻ" nhà mình nhưng với những gì đã thể hiện ở 2 buổi tập vừa qua, Anh Đức vẫn là nước đi có phần mạo hiểm của bầu Đức, trong giai đoạn HAGL thực sự cần một nhân tố mới chất lượng trên hàng công.

Đội bóng phố Núi hiện đang khô hạn bàn thắng, họ cần một cầu thủ trẻ, khỏe, biết ghi bàn và phù hợp với triết lý của HLV Lee Tae Hoon. Không nhiều người tin, một cầu thủ được cho là hết thời như Anh Đức có thể "làm được gì đó" lớn lao cho HAGL ở giai đoạn sắp tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN