Thứ năm, 25/04/2024 | 12:05
RSS

Ẩn số sức mạnh tên lửa Hàn Quốc vừa phóng nhằm đáp trả Triều Tiên

Thứ năm, 06/04/2017, 10:43 (GMT+7)

Hãng Yonhap đưa tin, Hàn Quốc đã tiến hành một vụ phóng thử thành công sau vụ thử tên lửa của Triều Tiền hôm 5/4.

Hãng Yonhap đưa tin, Hàn Quốc đã tiến hành một vụ phóng thử thành công loại tên lửa có khả năng vươn tới bất kỳ địa điểm nào ở Triều Tiên. Đây được coi là hành động để đáp trả vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng hôm 5/4.

"Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo loại Hyunmoo với tầm bắn 800 km đã diễn ra thành công tại bãi thử Anheung của Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) thuộc Bộ Quốc phòng" - Hãng Yonhap dẫn nguồn tin từ giới chức quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 6/4 cho hay. Tuy vậy, thông tin chi tiết về vụ phóng tên lửa này không được Hàn Quốc công bố. 

Tên lửa Hyunmoo của Hàn Quốc thử nghiệm hồi năm 2015. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Dave Benham - phát ngôn viên Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, quân đội Mỹ cho biết: "Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15 vào 6h42 sáng ngày 5/4. Đây là vụ phóng đơn lẻ, được tiến hành ở một căn cứ trên bộ gần thị trấn Sinpo.

Bên cạnh đó, dựa trên phân tích dữ liệu về Triều Tiên, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) đặt trụ sở tại Washington (Mỹ) đã dự báo rằng có 78% khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành phóng tên lửa trong 30 ngày tới.

Triều Tiên bắn thử tên lửa hồi tháng 3/2013. Ảnh: Reuters

Một dự án phân tích về Triều Tiên của CSIS, có tên "Beyond Parallel," thực hiện cùng hãng Predata đã đưa ra dự báo trên sau khi phân tích dữ liệu đối với tần suất thảo luận về Triều Tiên trên Internet nhằm dự báo các khả năng trong tương lai, theo đó, một tần suất thảo luận cao hơn đồng nghĩa với "các tín hiệu" mạnh hơn. 

Báo cáo của CSIS có đoạn: "Một dự báo của Predata-Beyond Parallel chỉ ra rằng có 55% khả năng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên sẽ diễn ra trong 14 ngày tiếp theo. Trong 30 ngày tới, 78% khả năng Triều Tiên sẽ thử tên lửa... Chúng ta có thể thấy nhiều hoạt động của Triều Tiên hơn trong tháng 4 này". 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.