Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:17
RSS

An Giang ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng

Chủ nhật, 20/06/2021, 17:40 (GMT+7)

Người đàn ông lái ghe chở bệnh nhân 12642 vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã có kết quả dương tính với với SARS-CoV-2.

Sự kiện:
Covid-19

Ngày 20/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, 1 trong 17 trường hợp F1 của bệnh nhân 12642 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca bệnh trong cộng đồng đầu tiên của tỉnh này, được Bộ Y tế trưa nay ghi nhận là ca 13059.

Cụ thể, trường hợp trên là ông P.V.G. (ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang) là 1 trong 17 trường hợp F1 của bệnh nhân 12642 (là ông T.V.T, SN 1992, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang). 

Long An thêm 3 ca dương tính làm cùng công ty với 3 tài xế mắc Covid-19


Hiện ông P.V.G. đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Được biết, ông G. và T. cùng theo ghe chở cá bỏ mối ở Campuchia từ đầu năm đến nay. Đến ngày 17/6, T. bán cá xong thì điều khiển ghe về lại phía Việt Nam đến khu vực đồn Biên phòng Long Bình để được phun khử khuẩn. Sau đó, ông G. một mình điều khiển ghe về nhà ở xã Phú Hữu. Đến nơi, ông G. mới phát hiện T. trốn trong ghe để về cùng. Khi T. mượn xe về thăm vợ con và phát hiện dương tính với Sars-CoV-2 và được chuyển về Trung tâm Y tế huyện An Phú cách ly và điều trị.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện An Phú đã nhanh chóng truy vết các trường hợp có liên quan đến T.

Quá trình truy vết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú xác định có 17 trường hợp tiếp xúc gần với ông T, tất cả đều được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, CDC An Giang xét nghiệm cho kết quả 16 người âm tính, 1 dương tính với nCoV là ông G.

Kim Thoại (T/H)
Theo Gia Đình Việt Nam