Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:27
RSS

Ai sẽ là đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Đài Loan?

Thứ hai, 20/03/2017, 15:48 (GMT+7)

Câu hỏi ai sẽ mang băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Đài Loan ngày 22/3 trên sân Hàng Đẫy tới đây đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người hâm mộ.

Trong bối cảnh Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật giã từ đội tuyển quốc gia đồng thời Nguyên Mạnh, Minh Tuấn, Văn Quyết không thể góp mặt vì bận chinh chiến ở V.League HLV Hữu Thắng sẽ phải chọn ra một cái tên mới để mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Đài Loan tới đây.

Và người được HLV Hữu Thắng chọn mặt gửi vàng nhiều khả năng chính là chàng tiền vệ tài năng Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường sinh năm 1995  là một thành viên xuất sắc của khóa I HAGL Arsenal JMG, và là một trong những cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này, tuy vậy tuổi tác chưa bao giờ là rào cản lớn nếu Xuân Trường được HLV trưởng Hữu Thắng và các đồng đội tín nhiệm trao cho tấm băng đội trưởng, bởi vì ở đội bóng áo đỏ lúc này, không ai xứng đáng hơn tiền vệ của Gangwon FC.

Còn nhớ ở AFF Cup 2016 cách đây không lâu, trong khi Công Phượng mài đũng quần trên băng ghế dự bị, Văn Toàn liên tiếp tịt ngòi, thì Xuân Trường vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chia bài” của mình.

Xuân Trường là linh hồn tuyến giữa của đội  tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

 Anh liên tiếp kiến tạo giúp Trọng Hoàng, Văn Quyết ghi bàn, đồng thời đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thay thế ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam, giúp đội bóng của HLV Hữu Thắng có được thành tích bất bại và giành ngôi đầu bảng  qua đó có vé vào bán kết giải đấu hàng đầu khu vực.

Đặc biệt, hiện tại Xuân Trường là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài ( mùa giải thứ 2 ở K.League của Hàn Quốc trong màu áo Gangwon FC), thậm chí đang tràn trề cơ hội đá trính ở sân chơi hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc, điều mà hiếm có cầu thủ trẻ nào của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có thể làm được.

Điều này giúp Xuân Trường có uy tín cực lớn đối với những đồng đội trong thành phần đội tuyển Việt Nam, bởi quãng thời gian dài chơi bóng ở Hàn Quốc, nền bóng đá hàng đầu châu Á, ít nhiều nâng tầm cho tiền  vệ người Việt Nam không chỉ về kinh nghiệm, thể lực mà cả kỹ năng chơi bóng, điều mà các cầu thủ trẻ đang miệt mài phấn đấu.

Bên cạnh đó, còn một điều nữa khiến Xuân Trường sáng cửa trở thành người đội trưởng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới với Đài Loan ( và U23 Việt Nam ) đó là khả năng ngoại ngữ của tiền vệ người Tuyên Quang khá tốt.

Xuân Trường luôn giữ được phong độ ổn định. Ảnh: Internet

Xuân Trường có thể nói tốt tiếng Anh, tiếng Pháp và thậm chí có thể giao tiếp khá tốt bằng tiếng Hàn Quốc, vượt trội hoàn  toàn và trái ngược với sự hạn chế về ngoại ngữ của đa số các cầu thủ trẻ ở V.League cũng như đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Một điểm đặc biệt khác khiến Xuân Trường sáng cửa giữ tấm băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đó là anh vẫn giữ được phong độ ổn định theo thời gian và qua đó luôn có suất đá chính trong thành phần đội bóng áo đỏ, điều mà ngay cả những Công Phượng, Văn Toàn, hay Văn Thanh đôi khi còn thiếu, điều đó càng khiến cho cơ hội mang băng đội trưởng của chàng tiền vệ tài hoa xứng đáng hơn bao giờ hết.

Cách đây một năm, trọng trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia với đối thủ Đài Loan, trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2018, Xuân Trường đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp kiến tạo đẳng cấp giúp Công Vinh, Văn Toàn ghi bàn ( Việt Nam thắng Đài Loan 4-1), khiến người hâm mộ nức lòng.

Ở trận tái đấu với chính đối thủ Đài Loan vào ngày 22/3 ( trên sân Hàng Đẫy ) tới đây, nhiều người tin rằng với một phong độ ổn định cùng việc được thi đấu bên những người bạn ăn tập lâu năm như Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Trường sẽ tiếp tục tỏa sáng qua đó giúp đội bóng áo đỏ có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đến từ Đài Loan (Trung Quốc) qua đó có sự chạy đà hoàn hảo cho vòng loại 3 Asia Cup vào cuối tháng 3 này.

Việt Nam 4-1 Đài Loan. Nguồn: VPF

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus