Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:57
RSS

9 tháng tù giam cho thanh niên 'đại náo' chốt phòng dịch Covid-19

Thứ ba, 14/04/2020, 14:05 (GMT+7)

Không đeo khẩu trang và có hành vi chống đối, gây thương tích cho người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát chống dịch Covid-19. TAND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt đối tượng 9 tháng tù.

9 tháng tù giam cho thanh niên 'đại náo' chốt phòng dịch Covid-19
Bị cáo Mạnh tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong muốn sớm cải tạo để về với xã hội Ảnh: Công lý

Sáng 14/4, TAND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" đối với Trần Văn Mạnh (SN 1996, trú thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) theo quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên toàn, Hội đồng xét xử TAND huyện Hưng Hà đã tuyên phạt Trần Văn Mạnh 9 tháng tù giam. Tại tòa, bị cáo Mạnh tỏ ra ăn năn hối cải, mong muốn sớm cải tạo để về với xã hội.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 8/4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid-19 tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, các thành viên chực chốt phát hiện Trần Văn Mạnh điều khiển xe máy mang BKS 17M2-6024, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt.

Thành viên chốt kiểm soát là ông Nguyễn Văn Tần (SN 1962, trú thôn An Mai, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, Thái Bình) yêu cầu Trần Văn Mạnh dừng xe. Tuy nhiên, Mạnh không chấp hành, có hành vi chống lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch Covid-19.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Chống người thi hành công vụ".

Trong ngày 14/4, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Lực (38 tuổi, ngụ thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 10/4, Nguyễn Tiến Lực ngồi sau xe máy của Nguyễn Đình Điều (36 tuổi, ngụ thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn Me.

Thấy vậy, ông Đặng Vũ Hiệp, Trưởng Công an xã Tân Hòa, đang làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu Điều dừng xe, nhưng Lực ngồi sau đã hung hăng, xúc phạm thành viên chốt kiểm soát. Khi được yêu cầu về UBND xã Tân Hòa làm việc, Lực và Điều đều không chấp hành. Thậm chí, Lực còn chạy đến quầy bán thịt lợn ở gần đó lấy con dao bầu đuổi và chém ông Hiệp, nhưng không trúng. Sau khi đuổi chém ông Hiệp, Lực bỏ về nhà. Đến 11 giờ ngày 10/4, Lực đến trụ sở UBND xã Tân Hòa trình diện.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN