Thứ năm, 18/04/2024 | 21:10
RSS

7 cầu thủ nhiễm Covid-19, HLV Park Hang Seo như ngồi trên lửa

Thứ hai, 21/03/2022, 09:01 (GMT+7)

Vào sáng ngày hôm qua (20/3), tuyển Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 7. Trường hợp mắc bệnh mới nhất là tiền vệ Châu Ngọc Quang.

Châu Ngọc Quang mới được triệu tập cách đây không lâu để thế chỗ Tô Văn Vũ. Tuy nhiên chính tiền vệ đang thi đấu cho Hải Phòng lại được xác định dương tính với Covid-19 khi mà trận tiếp đón Oman của tuyển Việt Nam đang tới gần.

Châu Ngọc Quang thi đấu rất tốt trong màu áo CLB Hải Phòng tại V.League 2022 sau khi gia nhập đội bóng đất Cảng theo dạng cho mượn từ lò đào tạo HAGL.

Châu Ngọc Quang là ca dương tính vơi Covid19 thứ 7 của tuyển Việt Nam. Trước đó, đội bóng áo đỏ có 6 ca nhiễm bệnh gồm: Văn Nam, Văn Hoàng, Tuấn Mạnh, Hồng Duy, Xuân Trường và Hải Huy. Trong số những gương mặt này, Văn Hoàng, và Văn Nam là những cầu thủ được tăng cường.

Hiện tượng lây nhiễm chéo thực sự đang khiến thầy Park đau đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc phải đối mặt với biến động lớn về mặt nhân sự đến như vậy.

Châu Ngọc Quang nhiễm Covid-19 khiến thầy Park lo lắng
Châu Ngọc Quang nhiễm Covid-19 trước ngày đấu Oman

Những ca nhiễm bệnh liên tục trong nhiều ngày qua ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch nhân sự của HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho 2 trận gặp Oman (24/3) và Nhật Bản (29/3) ở vòng loại World Cup 2022 Sau 8 trận, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội giành 3 điểm, trong khi Oman có 8 điểm, đã hết cơ hội cạnh tranh vé play-off. Ở trận lượt đi, Oman thắng Việt Nam 3-1. 

Mới đây, đội tuyển Oman đã công bố danh sách 29 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho hai lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong lần hội quân này, HLV Branko Ivankovic đã đưa rất nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 như Muhsen Al-Ghassani, Zahir Al-Aghbari hay Salaah Al Yahyaei lên tuyển. Ở chiều ngược lại, HLV này gạch tên một loạt trụ cột của tuyển Oman là Faiz Al-Rushaidi, Harib Al-Saadi, Khalid Al-Hajri...Thậm chí đội trưởng Mohsin Al-Khaldi cũng bị loại ra.

Nhiều người cho rằng, do tuyển Oman đã hết cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022 nên HLV Branko Ivankovic muốn tạo điều kiện thể hiện mình cho các cầu thủ trẻ.

Tờ Daily Oman viết: “HLV Branko Ivankovic đã suy nghĩ rất kỹ về việc đưa cầu thủ trẻ lên tuyển. Mục đích của hành động này là nhắm đến giải Asian Cup diễn ra tại Trung Quốc vào năm sau. Vị chiến lược gia người Croatia đã phải dự khán nhiều trận đấu và xem xét rất kỹ lưỡng mới chọn ra được những nhân tố trẻ này”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại