Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:22
RSS

BLV Quang Tùng lo lắng cho hàng thủ tuyển Việt Nam ở trận gặp Oman

Thứ bảy, 19/03/2022, 12:33 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, BLV Quang Tùng tỏ ra lo lắng khi tuyển Việt Nam thiếu vắng quá nhiều trụ cột nơi hàng thủ ở đợt tập trung lần này.

Ngày 24/3 tới, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Oman trên sân Mỹ Đình ở trận đấu áp chót của vòng loại cuối World Cup 2022.  Ở trận đấu này này, chúng ta sẽ mất Phan Văn Đức, Hồng Duy và thủ môn Tuấn Mạnh vì nhiều lý do khác nhau. Đồng thời Văn Hậu và Duy Mạnh, Trọng Hoàng cũng chưa thể góp mặt vì vấn đề sức khỏe:

Chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc, BLV Quang Tùng cho rằng so với hàng công tuyển Việt Nam, thì các thiếu hụt ở hàng thủ nghiêm trọng hơn hẳn và đây là điều rất đáng lo:
"Giờ cái đáng ngại nhất của chúng ta là hàng phòng ngự, vì đó là nơi cần tính ổn định cao, vốn đã có tính tích lũy từ lâu của HLV Park, với một số gương mặt quen thuộc. Nhưng bây giờ nó lại đang bị thiếu nhiều. Thôi thì chúng ta cũng coi như một dịp để đổi mới, để thử thách.

Vì đây không còn là lúc chúng ta đặt quá nặng vấn đề kết quả trận đấu nữa rồi. Cái mốc quan trọng nhất của chúng ta đã qua rồi, là một trận thắng, thì ta đã thắng trên sân nhà ngày đầu năm, trước địch thủ ta cũng rất muốn vượt qua, Trung Quốc Bây giờ ta có quyền đưa ra những gì tốt nhất ở thời điểm này thôi.

ĐTQG thì đừng bao giờ coi nhẹ các sân chơi chính thức để bảo thử nghiệm. Đã là sân chơi chính thức thì phải đá nghiêm túc nhất, với chất lượng tốt nhất. Nhưng nếu tình thế bắt buộc như hiện tại thì khác, ta phải sẵn sàng thử nghiệm khi không làm được gì khác, tất nhiên vẫn với những gì tốt nhất hiện còn. Không sao cả".

BLV Quang Tùng lo lắng cho hàng thủ tuyển Việt Nam ở trận gặp Oman
BLV Quang Tùng lo lắng cho hàng thủ tuyển Việt Nam ở trận gặp Oman, Nhật Bản

Khi được hỏi, về sự chắc chắn ủa hàng thủ ĐTVN tới đây khi thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt, BLV Quang Tùng nên quan điểm:

"Rất khó nói tới đây hàng thủ "chắp vá" của chúng ta được bằng bao nhiêu so với khi đầy đủ lực lượng. Vì dù sao mỗi người cũng có ưu nhược riêng. Có thể khả năng kết nối của hàng thủ tới đây sẽ không bằng các cầu thủ cũ (Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng) vì lứa cũ đã đá cùng nhiều rồi, quen hơn. Nhưng các em trẻ cũng có sự khát khao và phẩm chất riêng. Chỉ trong một trận đấu cụ thể thì khó nói sẽ hơn kém thế nào.

Thay thế Hồng Duy thì chắc là Lê Văn Xuân thôi. Còn ở bộ 3 hậu vệ, Quế Ngọc Hải khỏe thì sẽ đá thôi. Hai vị trí còn lại có thể là Thành Chung - Việt Anh, hoặc thay một người ra dùng Thanh Bình. Đức Chiến thì có phong độ không được cao".

Khi được hỏi so sánh về khả năng của các đàn em tới đây sẽ thay thế lớp đàn anh ở hàng thủ ĐTVN, BLV Quang Tùng chia sẻ: "Hồng Duy có sự ăn ý với các đồng đội trên ĐTQG tốt hơn vì đá lâu hơn, đặc biệt là sự ăn ý với các đồng đội khác từ HAGL. Cậu ấy cũng có khả năng hỗ trợ tấn công tương đối tốt. Nhưng khả năng chơi bền bỉ và hỗ trợ phòng ngự của Hồng Duy thì còn những vấn đề nhất định.

Lê Văn Xuân cũng hơi tương tự. Cậu ấy được chú ý nhiều hơn ở khả năng hỗ trợ tấn công. Còn ở khả năng phòng thủ thì cậu ấy cũng có những vấn đề đáng lưu tâm. Giống Hồng Duy thì tầm vóc của Văn Xuân cũng là vấn đề. Những cầu thủ không cao to thì dễ bị đối phương cố tình xoáy vào ở các pha tranh chấp tầm cao, hay tỳ đè... nhưng Lê Văn Xuân có sức trẻ hơn, khát khao hơn thì vẫn có thể mang đến diện mạo mới, cũng không vấn đề gì quá đáng lo.

Còn với các cầu thủ trẻ đá ở vị trí trung vệ trên ĐTQG, như Việt Anh hay Thanh Bình, họ sẽ cần đặc biệt lưu tâm về sự tập trung và khả năng đọc tình huống. Họ là những cầu thủ có kỹ thuật không tồi, tầm vóc tốt, thể lực được nhưng vẫn cần lưu ý nhiều".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19h ngày 24-3 trên sân vận động Mỹ Đình.
Để chuẩn bị cho trận đấu, VFF đã được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, UBND TP Hà Nội đồng ý cho bán 20.000 vé. Điều đáng nói, khác với các trận đấu trước đó, cổ động viên vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo lần này sẽ không phải xét nghiệm COVID-19.

Ngày 12/3, VFF đã chính thức mở bán online vé trận Việt Nam - Oman trên ứng dụng VinID. Vé vào sân theo dõi trận đấu có 4 mệnh giá là: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1,2 triệu đồng/vé. VFF cho biết sẽ kết thúc bán vé online vào 21h ngày 15/3.
Dù vậy, đến lúc này vé trận Việt Nam - Oman vẫn còn khá nhiều. Vì vậy, ngày 18/3, VFF cho biết sẽ mở quầy bán vé trực tiếp cho người hâm mộ có nhu cầu đến sân theo dõi trận đấu thay vì chỉ bán online như trước đó. 

Ngày 17/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển Oman với khoảng 50 thành viên sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 18h ngày 21/3. Ngay sau khi đến sân bay, đội tuyển Oman sẽ được đưa về khách sạn Grand Plaza để bước vào quá trình chuẩn bị trận đấu. Đội tuyển Oman dự kiến sẽ tập luyện tại sân Hàng Đẫy.

Trước đó, 20h ngày 20/3, tổ trọng tài điều khiển trận đấu người Syria sẽ có mặt tại Hà Nội, bao gồm: Hattab Hanna (trọng tài chính), Ahmad Ali, Zazfoun Mazen (trợ lý số 1, 2), Sarray Mohanad Qasim Eesee (trọng tài thứ 4).

Giám sát trọng tài là ông Mombeni Hedayat (Iran), giám sát trận đấu là ông Tun Tun Aung (Myanmar) sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 19 và 20/3. Ngoài ra, đội ngũ trọng tài VAR, cán bộ y tế, đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại