Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:48
RSS

Tuyển Việt Nam thắng cách biệt đàn em U23 Việt Nam

Thứ bảy, 19/03/2022, 07:07 (GMT+7)

Sau 90 phút so tài, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0, trong đó có một tình huống đá phản lưới nhà của cầu thủ U23 và một bàn thắng của tiền đạo Tuấn Hải.

Chuẩn bị cho trận gặp Oman và Nhật Bản đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập nội bộ với các đàn em ở U23 Việt Nam tối 18/3. Đối với U23 Việt Nam, đây cũng được xem là trận đấu "tổng duyệt" trước khi lên đường sang UAE để dự Dubai Cup 2022, các cầu của cả hai đội đều thi đấu vô cùng cố gắng để ghi điểm với ban huấn luyện.

Sau 90 phút so tài, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0, trong đó có một tình huống đá phản lưới nhà của cầu thủ U23 và một bàn thắng của tiền đạo Tuấn Hải.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Mới đây, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh mắc Covid-19, buộc phải thực hiện cách ly theo quy định. Trước đó, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cũng trở thành F0, nên dẫn đến số lượng thủ môn của đội tuyển tính cho đến thời điểm hiện tại chỉ còn hai người, gồm Trần Nguyên Mạnh và Vũ Tuyên Quang.

Tuyển Việt Nam thắng cách biệt đàn em U23 Việt Nam
Tuấn Hải ghi bàn trong chiến thắng của tuyển Việt Nam trước U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo hy vọng đội tuyển sẽ không phát sinh thêm ca nhiễm nào khác để có được lực lượng đủ mạnh cho cuộc tiếp đón Oman, diễn ra vào tối ngày 24/3 trên SVĐ Mỹ Đình.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Trưa 18/3, trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo về việc mở bán vé trực tiếp trận Việt Nam vs Oman.

Cụ thể, Ban tổ chức bắt đầu bán vé trực tiếp từ 09h00 đến 17h00 các ngày 20/3 đến 24/3/2022 tại cổng số 1 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vé vẫn sẽ được bán với 4 mệnh giá là 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng.

Ban tổ chức khuyến khích khán giả xét nghiệm Covid-19 trước khi vào sân, nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì không vào sân và thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống để được hướng dẫn, quản lý, chăm sóc, điều trị theo đúng quy định.

Các cổ động viên phải được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng Covid-19 theo quy định của Bộ y tế. Đồng thời, có mặt tại sân trước giờ bóng lăn 120 phút để thực hiện khai báo và kiểm tra an ninh.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại