Thứ tư, 24/04/2024 | 10:07
RSS

Báo Trung Quốc nhận xét bất ngờ về Quang Hải

Chủ nhật, 20/03/2022, 13:19 (GMT+7)

Trong một bài viết mới đây, báo chí Trung Quốc cho rằng Quang Hải rất khó thành công nếu thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này.

Quang Hải chia tay Hà Nội FC và xuất ngoại đang là chủ đề được báo chí khu vực trong và ngoài nước quan tâm. Báo chí Trung Quốc cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề này và mới đây nhất,  trang  Twgreat Dailly vừa có bài bình luận về Quang Hải với tiêu đề: "Đi đến giải Super League của Trung Quốc” và cho rằng Quang Hải rất khó thành công nếu thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này.

Tờ báo này phân tích: "Gần đây, truyền thông tiết lộ rằng Nguyễn Quang Hải không còn mặn mà với các trận đấu có trình độ không cao ở giải VĐQG Việt Nam (V.League), và chuẩn bị xuất ngoại. Có thông tin cho rằng Quang Hải có thể đến với giải Super League của Trung Quốc. Nếu sang Super League, Quang Hải có thể nhận mức thu nhập hàng năm lên tới 2 triệu euro.

Tất nhiên, số 2 triệu euro không phải là con số có sức cám dỗ lớn với các cầu thủ từ Nam Mỹ hay châu Âu song với Quang Hải thì đó lại là rất lớn. Trước đó, các nguồn tin cũng nói rằng cầu thủ thi đấu ở Việt Nam thường không được trả lương cao, có người thậm chí còn phải kiếm thêm nghề phụ để sinh sống, khác hẳn với mức lương cao ngất ngưởng ở Trung Quốc.

Măt khác, có ý kiến cho rằng Quang Hải sở hữu trình độ cao hơn các cầu thủ Trung Quốc, Quang Hải có khả năng thích nghi tốt nên có thể thi đấu được ở Super League. Song trên thực tế, mọi thứ có thể khác rất nhiều so với suy nghĩ của họ.

Trước hết, chúng ta hãy xem Quang Hải là ai. Cầu thủ 25 tuổi này được ví là Messi của Việt Nam, từng ghi nhiều bàn trong nhiều trận khác nhau từ khi còn là một đứa trẻ. Quang Hải sớm ra mắt ĐTQG từ năm 19 tuổi, mau chóng vươn lên trở thành cầu thủ nổi tiếng nhất ở Việt Nam, cùng các ĐTQG Việt Nam giành nhiều thành tích trong suốt vài năm qua.

Có thể nói, thực lực của Quang Hải là không thể chê được, nhưng quả thật Quang Hải vẫn rất khó đá được ở Super League. Lối chơi và thể trạng nhỏ bé của Quang Hải không phù hợp để thi đấu ở Super League".

Báo chí Trung Quốc cho rằng Quang Hải rất khó thành công ở Super League
Báo chí Trung Quốc cho rằng Quang Hải rất khó thành công ở Super League

Đến phần sau, trang Twgreat Dailly gây chú ý bằng việc nhắc tới Nguyễn Công Phượng và đặc biệt là Lê Huỳnh Đức –cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở Super League nhưng không có được thành công như mong muốn.

"Một cầu thủ khác cũng được ví là Messi Việt Nam – Nguyễn Công Phượng từng xuất ngoại sang Hàn Quốc và sau đó sang tận Bỉ nhưng không gần như không thu được kết quả gì.

Cựu cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam – Lê Huỳnh Đức cũng từng chơi cho đội Trùng Khánh trong một thời gian ngắn 4 tháng, chỉ ghi được 1 bàn sau 4 lần ra sân. Màn trình diễn của anh ấy vẫn chưa đủ để gây ấn tượng với ban lãnh đạo của đội Trùng Khánh và Huỳnh Đức không có cơ hội để ký hợp đồng.

Nhìn vào hai tấm gương nói trên, nếu nói rằng Quang Hải muốn thi đấu ở giải Super League thì đó sẽ là suy nghĩ viển vông!".

CLB Basel của Thụy Sĩ đang được đồn quan tâm đến Quang Hải nhưng nhiều khả năng tiền vệ của Hà Nội FC và tuyển Việt Nam sẽ sang Pháp thi đấu sau khi chia tay đội bóng của bầu Hiển.

Nếu chia tay CLB Hà Nội sau ngày 12/4 tới, Quang Hải sẽ có vài tháng chuẩn bị và làm quen với môi trường mới, trước khi các CLB châu Âu bước vào đợt tập huấn mùa giải 2022 - 2023 thường sẽ bắt đầu vào tháng 6 đến tháng 7 tùy theo có tham gia các giải châu Âu không.

Nhiều người hâm mộ cũng hy vọng Quang Hải sẽ có được thành công khi xuất ngoại và là niềm cảm hứng của phong trào xuất ngoại cho các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng trong giai đoạn tới.

Được biết sau khi hết hợp đồng với đội bóng Thủ đô, Quang Hải sẽ tiếp tục thi đấu thêm cho Hà Nội FC thêm một vài trận trước khi chính thức nói lời chia tay với đội bóng mà anh từng nhiều năm gắn bó.

Đại Bảo
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại