Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:57
RSS

6 tân binh của CLB Bình Định gồm những ai?

Thứ tư, 29/09/2021, 17:11 (GMT+7)

Bình Định FC tỏ ra vô cùng mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng khi liên tiếp mang về những bản hợp đồng vô cùng chất lượng những ngày qua.

Mới đây, lãnh đạo CLB Bình Định cho biết đội bóng này đã ký hợp đồng với 2 chân sút Jermie Lynch và Rafaelson. Jermie Lynch nhận mức lót tay 60.000 USD/mùa (hơn 1,3 tỷ đồng) và mức lương 13.000 USD/tháng (gần 300 triệu đồng) khi gia nhập đội bóng đất Võ. Trong khi lương thưởng của Rafaelson chưa được tiết lộ.

Trước đó, Bình Định đã sớm thanh lý với hai ngoại binh của mùa giải trước là Rimario và trung vệ Ahn Byung Keon khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Như vậy, bộ 3 ngoại binh của Bình Định FC ở mùa giải mới sẽ là Jermie Lynch, Rafaelson và Hendrio Da Silva (cầu thủ được giữ lại từ mùa giải trước).

Jermie Lynch từng khoác đội tuyển quốc gia Jamaica vào năm 2012 và luôn cho thấy sự ổn định ở sân chơi V.League (2018). Dù gặp chấn thương nhưng Lynch đều nằm trong tốp những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V.League (ghi 10 bàn ở mùa 2019, 8 bàn ở mùa 2020).

Với Rafaelson, thành công ở CLB Nam Định ở mùa giải 2020, tiền đạo người Brazil chuyển tới CLB Đà Nẵng, ghi 6 bàn tại V.League 2021 và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng này.

6 tân binh của CLB Bình Định gồm những ai
Jermie Lynch nhận mức lót tay 60.000 USD/mùa khi gia nhập Bình Định FC

Về phía các nội binh, CLB Bình Định cũng vừa ký hợp đồng với tiền vệ Lý Công Hoàng Anh của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với bản hợp đồng 3 năm. Trước đó, đội bóng đất Võ cũng đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trong thời gian qua như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Tiến Duy…khiến các fan hâm mộ vô cùng hài lòng.

Là tân binh của V.League nhưng Bình Định được đánh giá là một trong những đội bóng được rót tiền nhiều nhất ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam năm 2021.

Ở V.League 2021, đội bóng đất Võ nhận gói tài trợ với tổng số tiền 300 tỷ đồng từ hai nhà tài trợ Topenland và Hưng Thịnh Land. Theo điều khoản được ký kết, mỗi nhà tài trợ sẽ tài trợ cho đội bóng 150 tỷ đồng trong 3 mùa giải từ 2021 - 2023.

Trong mùa giải mới 2021 vừa qua, Bình Định FC cũng chính thức gắn tên nhà tài trợ vào tên đội bóng với tên gọi mới là Topenland Bình Định. Đội bóng này thi đấu khá ấn tượng và có được vị trí thứ 8 với 12 điểm sau 12 vòng đấu cùng lối chơi có phần biến hóa, hiệu quả và không kém phần đẹp mắt.

Với binh hùng tướng mạnh cùng một quyết tâm cao, Bình Định FC hướng tới mùa giải 2022 nhiều thành công hơn với mục tiêu không gì khác là ngôi vô địch giải đấu.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại