Thứ ba, 16/04/2024 | 17:45
RSS

5 đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử giờ ra sao?

Chủ nhật, 25/04/2021, 08:20 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương đưa 5 vụ án ra xét xử. Hiện tại, theo ghi nhận của Dân Việt đã có vụ án đã xét xử xong sơ thẩm, có vụ án đang xét xử.

Vừa qua, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo có nội dung yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 vụ án.

Vụ án đầu tiên là vụ "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), quận 1, TP.HCM Bộ Công Thương và một số đơn vị có liên quan.


5 vụ án mà Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm, đến nay đã xét xử xong 1 vụ án, 1 vụ đang được xét xử, 1 vụ đã ấn định ngày xét xử và 2 vụ đang ở giai đoạn truy tố.

Vụ án thứ hai là vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Vụ án thứ ba là vụ "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị có liên quan.

Vụ án thứ tư là vụ "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Vụ án cuối cùng là vụ "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.


Ở vụ án đang được xét xử mà cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bị khởi tố, ông Hoàng đã bị đề nghị đến 11 năm tù cho những sai phạm của mình.

Đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của Dân Việt, trong 5 vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm, đã có 1 vụ án hoàn thành xét xử sơ thẩm, 1 vụ án đang xét xử, 1 vụ án đã ấn định ngày xét xử và 2 vụ án đã hoàn tất kết luận điều tra.

Cụ thể, vụ án đã hoàn thành xét xử sơ thẩm là vụ án xảy ra tại dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2, TISCO.

Chiều ngày 20/4/2021 vừa qua, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án này.

Bị cáo chủ mưu là Trần Trọng Mừng (72 tuổi, cựu Tổng Giám đốc TISCO) bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường 130 tỷ đồng trên tổng số 830 tỷ thiệt hại ở vụ án. 18 bị cáo còn lại của vụ án cũng lần lượt lĩnh mức án tương xứng.

Vụ án tiếp theo đang được xét xử là vụ án liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), xảy ra tại Bộ Công Thương, UBND TP.HCM và một số đơn vị liên quan.

Phiên khai mạc xét xử vụ án vừa được mở vào ngày 22/4/2021 tại Tòa án nhân dân TP.Hà Nội. Sáng 24/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (68 tuổi) bị VKS đề nghị phạt từ 10 đến 11 năm tù; Phan Chí Dũng (64 tuổi, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù. Các bị cáo còn lại cũng bị đề nghị mức án tương xứng.

Vụ án thứ 3 đã được ấn định ngày xét xử là vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường buôn lậu. Theo đó, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định, ngày 5/5/2021 đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm.

2 vụ án còn lại xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và một số cơ quan, đơn vị có liên quan; dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (giai đoạn 1) đang ở giai đoạn truy tố.

Cơ quan điều tra đã hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với các bị can trong vụ án.

Bách Thuận
Theo Dân Việt