Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:07
RSS

30 học sinh tiểu học ở Quảng Bình phải đi cách ly vì tiếp xúc với F0

Thứ ba, 02/11/2021, 14:59 (GMT+7)

Ngành y tế địa phương đã đưa 30 học sinh cùng 4 cô giáo tại Trường Tiểu học Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đi cách ly tập trung do tiếp xúc gần với F0.

Sự kiện:
Quảng Bình

Ngày 2/11/2021, ông Lê Nam Giang - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho báo Người lao động biết, ngành y tế địa phương này đã tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm covid-19 đối với 30 học sinh (29 học sinh lớp 1, 1 học sinh lớp 2) cùng 4 cô giáo Trường Tiểu học Sơn Hóa do có tiếp xúc gần với ca F0 mới ghi nhận. Địa điểm cách ly là tại Trụ sở Trung tâm chính trị huyện.

Theo ông Giang, do các cháu còn nhỏ, chưa thể tự chăm sóc bản thân nên 4 giáo viên (trong đó có 1 giáo viên chủ nhiệm và 3 giáo viên bộ môn) đến cách ly cùng để chăm sóc học sinh. Nếu đủ điều kiện, các cháu có thể vừa cách ly vừa học để theo kịp chương trình.

Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cũng thông tin thêm, hiện sức khỏe các cháu vẫn bình thường và đang được các nhân viên y tế tiếp tục theo dõi, Trường Tiểu học Sơn Hóa tạm thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

30 học sinh tiểu học ở Quảng Bình phải đi cách ly vì tiếp xúc với F0

Các em học sinh Trường Tiểu học Sơn Hóa đi cách ly tập trung do tiếp xúc gần với F0. Ảnh: NLĐ

Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã lấy mẫu và cho kết quả xét nghiệm PCR khẳng định cả 4 người trong gia đình chị N.T.G. (SN 1993; ở thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 24/10/2021, chị G. có tiếp xúc gần với F0 N.V.T. ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đến ngày 28/10/2021, chị G. có biểu hiện sốt và tự điều trị ở nhà nhưng không đỡ nên đã đến test nhanh tại Trạm Y tế Sơn Hóa vào ngày 31/10/2021 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế đã lấy mẫu test nhanh thì cả gia đình chị G. đều dương tính. Xét nghiệm PCR cũng khẳng định chị G, chồng và 2 là con Đ.T.K.L. (SN 2015), Đ.T.B.N. (SN 2020) dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, cháu L. là học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Sơn Hóa, xã Sơn Hóa. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định có 29 học sinh lớp 1C, 1 học sinh lớp 2 và 4 cô giáo tiếp xúc gần (F1) với cháu L.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình ghi nhận tổng cộng 2018 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 1903 ca đã được chữa khỏi và xuất viện, hiện chỉ còn 109 ca đang tiếp tục được điều trị; có 6 ca tử vong.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại