Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:56
RSS

3 ngoại binh tiền tỷ gây thất vọng tại V.League 2023, gồm những ai?

Thứ sáu, 21/04/2023, 07:24 (GMT+7)

Nicholas Olsen, Geovane Magno và Daniel Green là 3 ngoại binh đắt giá đang gây thất vọng rất lớn tại V.League 2023. Những đóng góp ít ỏi của họ khiến đội bóng chủ quản lao đao...

3 ngoại binh tiền tỷ gây thất vọng tại V.League 2023

Đến làm khách trên sân Nha Trang của Khánh Hoà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bên phía SHB Đà Nẵng vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ về bề dày kinh nghiệm và lực lượng cũng có phần nhỉnh hơn, so với đội tân binh vừa quay lại V.League. Thậm chí giới chuyên môn đã dự đoán SHB Đà Nẵng sẽ có trận thắng đầu tiên của mùa giải và nếu không làm được điều này, họ chỉ có thể tự trách mình. Thực tế điều ấy đã xảy ra.

Nhập cuộc tốt hơn và chơi áp đảo so với chủ nhà, đặc biệt là hiệp 2, nhưng các chân sút ngoại của SHB Đà Nẵng đã khiến cho HLV HLV Phan Thanh Hùng phải nuốt chén đắng, còn các CĐV sông Hàn không khỏi thất vọng. Đầu tiên là ngoại binh Nicholas Olsen, được tung vào sân từ đầu hiệp 2, Nicholas Olsen đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Ngọc Cường bên phía chủ nhà ở phút 47 từ đường căng ngang của đồng đội, nhưng thay vì tung cú dứt điểm làm bàn, anh này lại chọn cách nhảy lên để né pha vào bóng từ phía sau của hậu vệ đối phương.


Nicholas Olsen gây thất vọng trong màu áo SHB Đà Nẵng.

Chưa hết đến phút 52, SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền khi Thanh Thụ bên phía Khánh Hoà để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trên chấm 11m, cú sút chân trái của Nicholas Olsen quá hiền nên không thắng được thủ môn Ngọc Cường, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi của đội nhà. 

Khép lại trận đấu, SHB Đà Nẵng thua 0-1 trước Khánh Hòa và tiếp tục xếp thứ 13 trên BXH V.League 2023, có 3 điểm (hòa 3, thua 4), bằng điểm đội bét bảng B.Bình Dương do hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Những năm gần đây, ngoại binh thường là 50% sức mạnh của các đội bóng dự V.League. Vì thế, chất lượng ngoại binh tệ hại của SHB Đà Nẵng là nguyên nhân chính khiến đội bóng này ngụp lặn ở tốp cuối BXH. Trong số 3 ngoại binh của đội bóng sông Hàn, Nicholas Olsen được đặt nhiều kỳ vọng nhất, nhưng cũng gây thất vọng lớn nhất. Tiền đạo từng khoác áo U20 Australia và được định giá 200.000 euro vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào.


Daniel Green mới chỉ ghi 1 bàn cho CLB TP.HCM ở mùa này. Ảnh: HCM FC.

Một ngoại binh được kỳ vọng khác là Daniel Green cũng gây thất vọng tràn trề trong màu áo CLB TP.HCM. Chân sút 25 tuổi này từng có 5 lần khoác áo ĐTQG Jamaica, từng giành ngôi "Vua phá lưới" giải VĐQG Jamaica và được Transfermarkt định giá 200.000 euro. Giai đoạn lượt về mùa trước, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi ghi 5 bàn thắng, giúp CLB TP.HCM trụ hạng V.League. Kết thúc mùa giải, Daniel Green lập tức đã được trao bản hợp đồng dài hạn.

Tuy nhiên mùa này, Daniel Green đang để lại những nỗi thất vọng lớn. Chân sút người Jamaica này mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng, dù ra sân cả 7 trận. Rất nhiều trận đấu, anh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, khiến CLB TP.HCM mất đi những điểm số đáng tiếc.

Cái tên thứ 3 gây thất vọng ở V.League 2023 chính là Geovane Magno. Tiền vệ tấn công người Brazil này được Transfermarkt định giá lên tới 350.000 euro - xếp đầu V.League 2023 về giá trị, và từng được coi là cầu thủ quan trọng nhất của CLB Viettel. Thế nhưng mùa này, Geovane Magno mới ra sân vỏn vẹn 1 trận, đá 12 phút và nhận... 1 thẻ vàng. Lý do là vì anh tái phát chấn thương và cần nghỉ thi đấu khoảng 2-3 tháng nữa.


Geovane Magno chấn thương và nghỉ dài hạn. Ảnh: VPF.

Tất nhiên, Ban lãnh đạo Viettel chắc chắn chẳng thể chờ đến lúc Geovane Magno bình phục hoàn toàn chấn thương và tìm lại phong độ tốt nhất, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH V.League 2023 và mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Nhiều khả năng ở giai đoạn nghỉ giữa mùa, "Cơn lốc đỏ" sẽ lên phương án tìm kiếm ngoại binh mới thay thế cho Geovane Magno.

Đông Hưng
Theo Dân Việt