Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:00
RSS

26 tàu chiến tại Mỹ có ca mắc Covid-19

Thứ năm, 23/04/2020, 20:52 (GMT+7)

Hải quân Mỹ cho biết 26 tàu chiến của lực lượng này đang có các ca mắc bệnh Covid-19, số lượng quân nhân Mỹ nhiễm bệnh lên đến 3.578 ca.

26 tàu chiến tại Mỹ có ca mắc Covid-19
26 tàu chiến tại Mỹ có ca mắc covid-19 Ảnh Getty.

Theo Báo Dân Trí dẫn lời CNN thông tin, một quan chức hải quân cấp cao Mỹ cho hay nước này hiện có 26 tàu chiến có ca nhiễm Covid-19.

Tính đến nay, Hải quân Mỹ không công bố tên các tàu bị ảnh hưởng hoặc số lượng chính xác ca bệnh của từng tàu. Lý do bởi chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ quy định việc công khai các thông tin này, có thể đe dọa tới an ninh của lực lượng.

Theo CNN, hơn 4000 thủy thủ của tàu Roosevelt đã lên bờ, họ sẽ dự kiến quay về tàu khi hết hạn cách ly. Nhưng vì 120 thủy thủ trước đó không phát hiện nhiễm Covid-19 nay lại nhiễm, nên kế hoạch này sẽ tạm hoãn. Ngoài ra, Mỹ có đến hơn 3.578 quân nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong số đó có 2 ca tử vong.

Toàn bộ 26 tàu có ca mắc Covid-19 đang ở cảng hoặc các khu vực bảo trì. Trước đó, Mỹ cũng có 14 tàu khác từng có các ca nhiễm virus nhưng các thủy thủ trên những tàu này đến nay đã hồi phục.

Bên cạnh đó, Theo số liệu từ Báo quốc tế kết quả nghiên cứu về số người có kháng thể cũng như khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2 của hai nhóm nghiên cứu tại bang California cho thấy số người nhiễm virus Covid-19 cao hơn nhiều so với con số thống kê, gấp 50-80 lần so với số lượng ca bệnh cơ quan y tế đã xác nhận.

Tiến sĩ Eran Bendavid, Phó Giáo sư Y khoa tại Đại học Stanford, Chủ nhiệm công trình nghiên cứu xét nghiệm được tiến hành với 3.300 người dân tại Hạt Santa Clara cho thấy 2,5 - 4,2% những người được xét nghiệm có kết quả dương tính với kháng thể, đồng nghĩa tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn nhiều so với con số chính thức.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, số người có thể đã nhiễm virus là từ 48.000 đến 81.000 so với con số chính thức 1.000 người tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm. Dân số Santa Clara là 2 triệu người.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.