Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:59
RSS

2 đối tượng trốn nã cuối cùng ở nhà trùm ma túy tại Lóng Luông bị tiêu diệt

Thứ bảy, 30/06/2018, 08:26 (GMT+7)

Hai đối tượng trốn truy nã cuối cùng cố thủ trong nhà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở Lóng Luông đã bị tiêu diệt.

Thêm 2 đối tượng ở nhà trùm ma túy tại Lóng Luông bị tiêu diệt
Thêm 2 đối tượng ở nhà trùm ma túy tại Lóng Luông bị tiêu diệt.​ Ảnh: VNE

Sau ba ngày đêm vây ráp, tấn công sào huyệt của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chiều 29/6 "trận đánh lớn" này đã kết thúc, đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ và người dân.

Sau những cuộc đấu súng "nghẹt thở" suốt 3 ngày qua, ban chuyên án đã tiếp cận được khu nhà của Tuân. Khi công an vào nhà thì phát hiện 3 thi thể nằm tại đây, trong đó có thi thể của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân, theo báo Tuổi trẻ. 

Khám xét nhà ban đầu, Công an thu giữ được 6 khẩu súng quân dụng, hàng trăm vỏ đạn các loại. Theo một nguồn tin có thẩm quyền từ Công an địa phương, sau khi ba đối tượng trong nhà Tuân ra đầu thú, trong đây vẫn còn hai đối tượng cố thủ dưới hầm và tiếp tục chống trả.

Hai đối tượng này có tên là Tú và Hùng. Cả hai đều đang trốn truy nã vì liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy.

Trước đó, ngày 27/6, tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có trang bị xe đặc chủng tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984), theo báo Tiền phong. 

Đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã. Tuân và Thuận trốn về bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) và lôi kéo một số đối tượng truy nã ở nơi khác đến làm gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau nhiều giờ bao vây, ngày 28/6 lực lượng chức năng đã nổ súng tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, bắt ba đối tượng. 

Cơ quan công an thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình gas và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư khen Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương như: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá thành công 2 chuyên án đấu tranh với các đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đã dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lập chiến công xuất sắc.


Xem thêm: Hành trình vây bắt trùm ma túy đội lốt đại gia ở Lạng Sơn

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN