Thứ tư, 24/04/2024 | 23:21
RSS

Nghệ An: Bắt thầy giáo tiểu học vận chuyển số lượng ma túy 'khủng'

Thứ sáu, 29/06/2018, 07:27 (GMT+7)

Một thiếu tá và một trung úy ở Nghệ An đã bị bắn trọng thương trong khi vây bắt hai đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin.

Nghệ An: Hai chiến sĩ bị bắn trọng thương khi bắt kẻ vận chuyển ma túy
Tang vật được thu giữ sau khi hai chiến sĩ bị bắn trọng thương

Chiều 28/6, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Quân y 4 để thăm hỏi hai chiến sĩ bộ đội biên phòng bị thương khi đang thực hiện chuyên án 092AV, triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn.

Vào sáng cùng ngày, tại khu vực bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), khi đang vây bắt các đối tượng vận chuyển ma túy,  một đối tượng đã dùng súng chống trả quyết liệt để tẩu thoát, làm hai chiến sỹ biên phòng bị thương, 

Trong đó, Trung úy Nguyễn Đình Tài - Trinh sát viên phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Nghệ An bị thương nặng do đạn trúng hai viên đạn vào tủy và cột sống, hiện đang hôn mê. Thiếu tá Trần Mạnh Hùng - Trinh sát viên Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ biên phòng bị đạn trúng vai.

Nghệ An: Hai chiến sĩ bị bắn trọng thương khi bắt kẻ vận chuyển ma túy
Nghi can Vừ Bá Xênh cùng tang vật ma túy. Ảnh: H.Thượng. ​

Đối tượng nổ súng sau đó đã chạy trốn vào rừng. Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ được Xênh, thu 20 bánh heroin, 7 kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 15 viên đạn; đồng thời khẩn trương truy bắt nghi phạm còn lại đang lẩn trốn trong rừng.

Bước đầu, Xênh khai nhận số ma túy này được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khi bị bắt Xênh đang là thầy giáo Trường tiểu học xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn).

Hiện lực lượng bộ đội biên phòng, công an gồm hàng trăm chiến sĩ đang phong tỏa khu vực biên giới, rốt ráo truy lùng kẻ đi cùng Xênh đã nã súng vào các trinh sát biên phòng.


Xem thêm: Hành trình vây bắt trùm ma túy đội lốt đại gia ở Lạng Sơn

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN