Thứ năm, 28/03/2024 | 18:23
RSS

1500 ngày tù giam cho thiếu niên 15 tuổi bạo hành “vợ hờ” 12 tuổi

Thứ sáu, 31/03/2017, 11:08 (GMT+7)

4 năm tù giam vì tội Hiếp dâm trẻ em là cái giá phải trả cho thiếu niên chung sống như vợ chồng và đánh đập em gái 12 tuổi của bạn làm ăn.

Trong phiên tòa phúc thẩm mới đây, TAND Cấp cao ở TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và y án sơ thẩm với Nguyễn Văn Lực (18 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Liêm, Vĩnh Long). Trước đó, thiếu niên này đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án 4 năm tù giam (gần 1.500 ngày) vì tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 4/2015, Nguyễn Văn Lực (khi đó mới 15 tuổi 11 tháng) và Nguyễn Thị Ngọc H. hùn vốn cùng mở quán cà phê. Khi quán cà phê bắt đầu đi vào hoạt động, em gái H. là bé Th. (khi đó mới 12 tuổi) tới phụ giúp.

Nguyễn Văn Lực phải chịu mức án 4 năm tù giam vì tội Hiếp dâm trẻ em

Nguyễn Văn Lực phải chịu mức án 4 năm tù giam vì tội Hiếp dâm trẻ em. Ảnh Zing News

Giữa Lực và Th. nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đầu tháng 5/2015, Lực đưa bạn gái nhí về nhà mình cùng chung sống, sinh hoạt tình dục như vợ chồng. Ngày 5/4/2015, bé gái 12 tuổi đi chơi khiến Lực phải đi tìm nên vừa thấy bóng “vợ hờ” trong quá cà phê, thiếu niên này đã lao vào hành hung nạn nhân đến ngất xỉu.

Tức giận vì bị “chồng hờ” đối xử tàn tệ, bé gái 12 tuổi đã kể lại toàn bộ sự việc cho cha ruột, bao gồm cả việc bị đánh và tố Lực đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với mình. Biết chuyện, cha Th. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lực 4 năm tù giam vì tội Hiếp dâm trẻ em song bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Xét thấy bị cáo không đủ căn cứ kháng cáo, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án trên với Nguyễn Văn Lực. 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus