Thứ tư, 24/04/2024 | 13:30
RSS

Yên Bái: Bố mẹ đi vắng, hai bé 3 và 4 tuổi trượt chân ngã xuống ao tử vong

Thứ ba, 14/08/2018, 10:42 (GMT+7)

Trong lúc bố mẹ vắng đi vắng, 2 đứa trẻ tại thôn Tổng Khuyển xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái không may trượt chân ngã xuống ao dẫn đến tử vong.

Yên Bái: Bố mẹ đi vắng, 2 đứa trẻ trượt chân ngã xuống ao tử vong
2 đứa trẻ tại huyện Lục Yên, Yên Bái chết đuối thương tâm tại ao nhà. Ảnh minh họa

Theo tin tức xã hội, ngày 13/8 tại thôn Tổng Khuyển xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 2 đứa trẻ tử vong, báo Lao động đưa tin.

Danh tính các nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Nhật Huy 4 tuổi, con ông Hoàng Văn Khôi, cháu Hoàng Đình Khiêm 3 tuổi, con ông Hoàng Văn Hội. Hai cháu Hoàng Nhật Huy và cháu Hoàng Đình Khiêm là hai anh em con chú con bác. 

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do hai cháu mải chơi, không may bị trượt chân ngã xuống ao. Do phát hiện muộn, bố mẹ đi vắng không có người cứu vớt kịp thời nên hai cháu bị đuối nước tử vong, Dân Việt đưa tin.

Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, chính quyền địa phương, bà con trong thôn đã đến động viên, chia sẻ, giúp đỡ các gia đình tổ chức mai táng cho các cháu. 

Được biết, từ đầu năm 2018 tại huyện Lục Yên, đây là vụ tai nạn đuối nước thứ ba làm chết 4 trẻ em. Hiện, gia đình 2 cháu nhỏ đang làm lễ mai táng theo phong tục của địa phương. 

Xem thêm: Cứu 3 mẹ con đuối nước nam sinh bỏ mạng ở Thanh Hóa: Nghe tin bố mẹ Hải ngất lịm

Wing HNuel (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN