Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:36
RSS

Bị truy đuổi vì trốn nợ, người đàn ông rơi xuống sông chết đuối

Thứ bảy, 30/12/2017, 10:50 (GMT+7)

Do nợ nần số tiền 60 triệu đồng kèm tiền lãi 100 triệu đồng anh T. bị 2 gã thanh niên truy đuổi vì trốn nợ. Sau đó, người đàn ông rơi xuống sông chết đuối.

Bị truy đuổi vì trốn nợ, người đàn ông rơi xuống sông chết đuối
Bị truy đuổi vì trốn nợ, người đàn ông rơi xuống sông chết đuối. Ảnh chiếc xe nạn nhân bỏ lại khi bị truy đuổi. Nguồn VOV.

Ngày 29/12, Phòng cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ Đào Tuấn Huynh (36 tuổi) và Nguyễn Đức Toàn (31 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) để điều tra do nghi liên quan đến cái chết của anh Bùi Minh Tiến (38 tuổi, ngụ Bình Dương).

Tin ban đầu, anh Tiến nợ người tên Hiển số tiền 60 triệu đồng, cộng thêm tiền lãi là 100 triệu đồng. Sau đó, Hiển đã nhờ Huynh và Toàn đi đòi nợ giúp. Chiều ngày 27/12, Huynh và Toàn tìm được Tiến ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Lúc này Tiến đã điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng cầu Ghềnh, theo báo Gia đình & xã hội  

Khi lên tới giữa cầu thì Tiến bị hai đối tượng trên bắt kịp, lúc này Tiến bỏ xe máy trèo ra lan can để tránh, tuy nhiên đã bị hai đối tượng gây áp lực làm rớt xuống sông Đồng Nai mất tích.

Theo pháp luật TP. HCM, tiếp nhận vụ việc, Đội hình sự Công an TP Biên Hòa phối hợp với PC45 vào cuộc điều tra, đã bắt giữ Huynh và Toàn để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng sau đó đã tìm được thi thể Tiến nổi lên gần cầu Đồng Nai, sau đó vớt lên đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiến hành công tác khám nghiệm.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN