Thứ bảy, 06/12/2025 | 01:19
RSS
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia thực hiện hành động khẩn cấp để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, đảm bảo mọi người có nguy cơ đều được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 14/3 đến ngày 21/3), toàn thành phố ghi nhận 182 trường hợp mắc sởi. Trong đó, 1 trường hợp tử vong.
Người đàn ông 44 tuổi chết não, hiến tặng mô và bộ phận cơ thể, trao cơ hội sống cho 7 người khác.
Trước diễn biến bệnh sởi, Bộ Y tế vừa đưa ra 10 thông điệp đặc biệt về phòng chống dịch bệnh này. Đây cũng là bệnh được cảnh báo lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và dễ gây thành dịch.
Thời tiết chuyển mùa là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ ngộ độc thuốc giảm đau, hạ sốt.
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, kết hôn khiến nam giới tăng nguy cơ béo phì gấp 3 lần so với phụ nữ.
Theo Bộ Y tế, virus Rota là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy cấp nguy hiểm ở trẻ nhỏ.
Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng béo phì ngày càng nghiêm trọng.
Sau khi trượt ngã và đập mạnh vùng bụng, mặt vào một tảng đá, bệnh nhân bị chấn thương hàm mặt nặng, vỡ gan.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố từ ngày 28/2 - 7/3.
Một đợt bùng phát dịch sởi tại khu vực Tây Nam nước Mỹ đã khiến 2 người tử vong và hơn 200 người nhiễm bệnh, khiến cơ quan y tế hàng đầu nước này phải đưa ra cảnh báo đi lại.
Mới đây, một nghiên cứu tại Mỹ thông tin, bạn có thể giảm nguy cơ tử vong 31% chỉ bằng cách đi bộ nhanh.
Sau khi mua thuốc giảm cân trên Tiktok, một cô gái 21 tuổi ở Hà Nội uống liên tục hơn 1 tháng, với liều lượng mỗi ngày 1 viên, dẫn đến bị tổn thương não.
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn thành phố.
Xem theo ngày