Thứ sáu, 17/04/2026 | 16:07
RSS
Mặc dù những ngày mưa mang lại bầu không khí lãng mạn và yên bình, nhưng nhiều người thường bỏ qua một số mối nguy hiểm tiềm ẩn về sức khỏe.
Khu vực phía Nam đang bước vào cao điểm mùa mưa – thời điểm lý tưởng để muỗi vằn sinh sôi và lan truyền virus Dengue gây sốt xuất huyết.
Thời tiết mùa hè nóng bức khiến chúng ta đổ nhiều mồ hôi, chán ăn, dẫn đến nhiều bệnh tật.
Nếu bạn thấy cơ thể mình có những tình trạng sau, điều đó có nghĩa là bạn cần phải kiểm soát thói quen uống nước của mình.
Từng là căn bệnh gắn liền với người cao tuổi, đột quỵ giờ đây đang "tấn công" ngày càng nhiều người trong độ tuổi thanh niên và trung niên.
Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nam, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn rủn tay chân…
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.
Vào mùa hè nóng nực, nhiệt độ ban đêm có thể vẫn rất cao, khiến mọi người khó ngủ, vì vậy nhiều người quen sử dụng quạt điện để làm mát.
Sự gia tăng nhiệt độ trong mùa hè tạo điều kiện cho bệnh dại – một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nhất tái bùng phát trong cộng đồng. Việc không tiêm phòng kịp thời sau khi bị động vật nghi dại cắn vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều ca tử vong thương tâm.
Bé trai khoẻ mạnh đột ngột hôn mê, suy hô hấp, trụy tim mạch sau hơn 1 tiếng hít phải styrene (một chất hoá học dùng để hàn nhựa).
Chỉ trong 1 ngày 1/6, tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân cấp cứu vì say nóng, say nắng, trong đó có 1 người nguy kịch.
Gần 300 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là kem chống nắng, sữa rửa mặt, sữa tắm... nhập khẩu vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thu hồi chỉ trong ngày 29/5.
Sản phụ người Singapore mang thai nhi 22 tuần không lỗ van động mạch chủ được can thiệp thông tim xuyên bào thai thành công tại TPHCM.
Biến thể NB.1.8.1 có khả năng lây lan với tốc độ cao, chiếm ưu thế trong vài tuần.
Xem theo ngày