Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:08
RSS

Xuân Trường tiết lộ điều bất ngờ về tiền vệ Tuấn Anh

Thứ hai, 22/06/2020, 13:54 (GMT+7)

Tiền vệ Lương Xuân Trường đang tích cực luyện chờ ngày tái xuất sân cỏ trong màu áo HAGL ở đấu trường V.League. Mới đây, cầu thủ Tuyên Quang đã dành những lời ngợi khen đồng đội Tuấn Anh.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở những trận đấu gần đây của HAGL Lương Xuân Trường dù không thi đấu nhưng luôn có mặt trên khán đài theo dõi, cổ vũ các đồng đội so tài với các đối thủ ở giải bóng đá V.League 2020.

Theo dự kiến tiền vệ người Tuyên Quang sẽ trở lại thi đấu trong màu áo HAGL trong ít tuần tới. Chính HLV trưởng Lee Tae Hoon cũng thừa nhận ông đang “rất nhớ Xuân Trường”. 

Chia sẻ với giới truyền thông về sự trở lại của CLB HAGL thời gian qua, Xuân Trường đánh giá cao người bạn thân Tuấn Anh, linh hồn của đội bóng phố Núi: “Sự có mặt của Tuấn Anh trên sân giúp các cầu thủ xung quanh có tinh thần thi đấu tốt, bởi cách thi đấu của Tuấn Anh đem lại rất nhiều cảm hứng cho đồng đội. Cách vận hành của HAGL cũng trơn tru hơn nhờ Tuấn Anh”.

“Đó là nhờ sự chăm chỉ. Tuấn Anh tập thêm rất nhiều trước và sau những buổi tập chính của đội. Cậu ấy cũng tập trung tối đa cho chuyên môn và bóng đá Tương lai, Tuấn Anh sẽ còn tiến bộ và hoàn thiện hơn nữa”, Xuân Trường nói thêm.

Sự có mặt của Tuấn Anh giúp các cầu thủ HAGL thi đấu tốt hơn
Tuấn Anh đang dần trở lại trong màu áo HAGL

Trước đó khi mới rời PVF về Hàm Rồng tập luyện, chia sẻ trên Tuổi trẻ TP HCM, tiền vệ gốc Tuyên Quang chia sẻ: “Tôi cũng chỉ có thể nói rằng do phong độ của mình đã chưa tốt. Và những gì tôi muốn thể hiện trên sân vẫn chưa được như ý muốn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi thứ để có thể được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Mỗi cầu thủ sẽ có cách riêng để gây dấu ấn đối với ban huấn luyện”.

Xuân Trường cũng thừa nhận thất bại khi thi đấu tại Hàn Quốc khi chưa thích nghi được với môi trường bóng đá nơi đây. “Khi tôi thi đấu cho CLB Incheon United (năm 2016), mọi thứ đến khá nhanh. Vì vậy, khi chuyển sang thi đấu ở một môi trường quá mới mẻ, tôi phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi với mọi thứ.

Đến cuối mùa giải, tôi đã thích nghi tốt hơn và được ra sân nhiều hơn đồng thời cảm thấy mình có khả năng làm tốt nếu đạt phong độ cao và thể lực dồi dào. Nhưng rồi tôi lại chuyển sang CLB Gangwon năm 2017 và phải làm quen lại từ đầu.

Không may, đầu mùa tôi lại gặp phải chấn thương cổ chân khá nặng tiếp đến là vài chấn thương dai dẳng khác. Có phong độ kém và không cạnh tranh được vị trí với các cầu thủ khác, khi ấy tôi gần như không thể hiện được gì với CLB Gangwon”, Xuân Trường khẳng định. 

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN