Thứ năm, 18/04/2024 | 19:50
RSS

Xuân Trường động viên các đồng đội sau hai trận thua Hải Phòng

Thứ hai, 22/08/2022, 14:22 (GMT+7)

Sau thất bại trước Hải Phòng FC, tiền vệ Lương Xuân Trường đã đăng tải bài viết động viên các đồng đội sau chuỗi trận không như ý.

Sau chuỗi trận thi đấu đầy thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp, HAGL đã trở lại mặt đất sau hai trận thua liên tiếp trước Hà Nội FC và Hải Phòng, qua đó rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 19 điểm sau 14 lượt trận.

Khoảng cách giữa đội chủ sân Pleiku và CLB đang đứng đầu bảng - Hà Nội FC hiện đã lên tới 10 điểm. Khoảng cách sẽ tiếp tục được đào sâu nếu đội bóng Thủ đô tiếp tục có được chiến thắng ở vòng đấu tới nếu HAGL tiếp tục thất bại ở vòng đấu cuối tuần sau.

Sau thất bại trước Hải Phòng FC, tiền vệ Lương Xuân Trường đã đăng tải hình ảnh của các đồng đội tại HAGL kèm theo trích dẫn của Denis Waitley: "Thất bại nên là thầy giáo của chúng ta, không phải là người quyết định chúng ta. Thất bại là trì hoãn, không phải là bại trận. Đó là đường vòng tạm thời, không phải ngõ cụt. Thất bại là điều chúng ta có thể tránh bằng cách không nói gì, không làm gì và không làm gì cả".

Dưới bài đăng của mình, tiền vệ Lương Xuân Trường đã nhận được nhiều sự động viên của các đồng đội như Tuấn Linh, Brandao, Dụng Quang Nho...

Xuân Trường động viên các đồng đội sau hai trận thua Hải Phòng
Xuân Trường động viên các đồng đội sau hai trận toàn thua ở V.League

Ở vòng đấu tiếp theo của V.League 2022, Xuân Trường và các đồng đội sẽ tạm nghỉ trước khi có trận tiếp đón CLB Sài Gòn trên sân nhà Pleiku ở vòng 15. Trận đấu này, HAGL đón chào sự trở lại của bộ đôi cầu thủ trụ cột là Hồng Duy và Công Phượng.

Những sự bổ sung nói trên sẽ mang tới sức mạnh cho thầy trò Kiatisak, qua đó giúp họ thêm tự tin giành chiến thắng trước đội bóng đang xếp cuối bảng để trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Sau giai đoạn lượt đi Sài Gòn FC đang xếp cuối bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm, họ kém đội xếp trên là Nam Định 3 điểm và là ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng ở mùa giải năm nay. Trong khi dẫn đầu bảng xếp hạng đang là Hà Nội FC với 29 điểm. Xếp sau đội bóng Thủ đô lần lượt là SLNA, Hải Phòng và Bình Định cùng có được 20 điểm.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại