Thứ tư, 24/04/2024 | 04:14
RSS

Xuân Trường đá hỏng 11 mét, đội tuyển Việt Nam thua sốc đàn em U22

Thứ bảy, 28/09/2019, 07:58 (GMT+7)

Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Việt Nam đã để các đàn em U22 cầm hoà 0-0 trong hai hiệp chính và thua trên chấm 11 mét với cú đá hỏng của Lương Xuân Trường.

Sau 4 ngày tập luyện, chiều 27/9, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ, dưới sự giám sát của HLV Park Hang Seo và các trợ lý.

Buổi tập diễn ra trong 2 hiệp đấu, mỗi hiệp 40 phút. Tất cả các cầu thủ đều được đưa vào sân thi đấu (mỗi hiệp một đội hình) để BHL quan sát, đánh giá và giới truyền thông không được tác nghiệp theo yêu cầu của BHL hai đội tuyển.

Ở hiệp đấu đầu tiên, bên phía cả hai đội là những gương mặt mới. Bên phía đội tuyển quốc gia là Minh Tuấn, Huy Toàn, Anh Tuấn, A Hoàng, Xuân Mạnh… Trong khi đó U22 Việt Nam, Việt Anh, Ngọc Bảo, Văn Trung, Đình Mạnh, Tuấn Hải…là những cầu thủ được ra sân trong hiệp đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam thua sốc đàn em U22 trong ngày Xuân Trường gây thất vọng
Đội tuyển Việt Nam thua sốc đàn em U22 Việt Nam. Ảnh: Dantri

Cả hai đội tuyển đều thi đấu nỗ lực song cũng tránh những chấn thương không đáng có, bởi trận đấu gặp Malaysia đã cận kề.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Việt Nam đã để các đàn em U22 cầm hoà 0-0 trong hai hiệp chính với thế trận khá cân bằng. Với mục đích rèn thêm về tâm lý và khả năng dứt điểm từ chấm luân lưu, HLV Park Hang Seo đã tổ chức thi đấu luân lưu 11m.

Kết quả, U22 Việt Nam đã thắng 5-4 khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút trong khi Việt Nam thực hiện thành công 4 lượt. Người sút hỏng 11m của đội tuyển Việt Nam là Xuân Trường.

Liên quan đến nhân sự của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh chính thức nói lời chia tay đội tuyển vì vấn đề sức khỏe trong khi đó Việt Phong và Văn Vũ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và chưa thể tham gia tập luyện cùng với các đồng đội.

Sau trận đấu này, hai đội sẽ gặp lại nhau sau ít ngày tới để HLV Park Hang Seo và các cộng sự có cái nhìn cận cảnh về năng lực, sự thích nghi và tiến bộ của các cầu thủ, trước khi U22 Việt Nam di chuyển vào TP.HCM thi đấu giao hữu với U23 UAE, đối thủ nằm cùng bảng D ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Thái Lan vào đầu năm tới.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN