Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:11
RSS

Đối thủ nào đáng ngại nhất của Việt Nam tại bảng D ở U23 châu Á?

Thứ sáu, 27/09/2019, 09:59 (GMT+7)

Đánh giá về bảng đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đây là bảng đấu "dễ chịu" khi chỉ có một đội thật sự mạnh mà Việt Nam phải dè chừng.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 Châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở D khá vừa tầm cùng UAE, Jordan và Triều Tiên. Đây là bảng đấu không quá mạnh, thậm chí nếu thi đấu đúng phong độ và có thêm sự ủng hộ của thần may mắn chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới ngôi nhất bảng.

Đánh giá về bảng đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo phải đặc biệt dè chừng với đối thủ U23 UAE.

Trên Thể Thao Văn Hóa, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định: "Nếu so với các bảng đấu khác thì tôi nghĩ đây là bảng đấu dễ chịu dành cho U23 Việt Nam. Ngoại trừ UAE là đội bóng mạnh thì 2 đối thủ còn lại là Jordan và Triều Tiên chỉ ở mức tầm trung mà thôi.

Những năm vừa qua, bóng đá Triều Tiên không đạt được những thành tích nào đáng kể. Trong khi đó, Jordan mới lần đầu tiên dự VCK U23 châu Á nên kinh nghiệm cũng như sự bản lĩnh của họ sẽ không cao. Rõ ràng, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam không hề nhỏ".

Đối thủ đáng ngại nhất của Việt Nam ở U23 châu Á
U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở VCK U23 châu Á

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, HLV Park Hang Seo cần tìm thêm những nhân tố mới. Bởi nếu không tạo ra sự mới lạ, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bị các đối thủ bắt bài.

Trong khi đó khi biết U23 Việt Nam nằm ở bảng D, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi sẽ chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến kết quả bốc thăm U23 châu Á thôi. Những vấn đề khác tôi đã nói cách đây vài hôm rồi. Chúng ta lọt vào bảng có 4 đội là Jordan, Triều Tiên và UAE, giải này chúng ta là hạt giống số 1. Ngoài Thái Lan là chủ nhà, tôi nghĩ các đội vào đến VCK đều có trình độ tương đương nhau dù nằm ở nhóm nào đi nữa.

Rất may chúng ta không gặp Hàn Quốc. Dù gì đó cũng là đội bóng quê hương của tôi, nên tôi hơi áp lực. Không phải vì sợ mà vì phóng viên Hàn Quốc sẽ hỏi rất nhiều khiến tôi phát mệt."

Theo chiến lược gia Hàn Quốc, dù nằm ở bảng đấu nào U23 Việt Nam cũng sẽ nỗ lực hết mình. "Tôi không tin vào dấu hiệu vận may, nếu nỗ lực may mắn sẽ đến. Việc bây giờ là hướng đến vòng loại World Cup và SEA Games cuối năm nay.

Giải đấu nào cũng có áp lực cả thôi, đội SEA Games sẽ là thành phần chính. Chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung thêm những cá nhân khác để tăng cường sức mạnh cho giải đấu năm tới", ông nói thêm.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân gặp U23 UAE vào ngày 10/1. Ba ngày sau đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán U23 Jordan, cả hai trận đấu này sẽ diễn ra tại Chang Arena. Ở trận đấu cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 tại SVĐ Rajamangala.

Quỳnh Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN