Thứ năm, 25/04/2024 | 16:12
RSS

Đội tuyển Thái Lan nhận tin sốc trước trận tiếp đón UAE ở VL World Cup

Thứ ba, 24/09/2019, 10:33 (GMT+7)

Đội tuyển Thái Lan nguy cơ lớn không có được sự phục vụ của hậu vệ phải gốc Việt Tristan Do ở trận tiếp đón UAE vào trung tuần tháng 10 tới đây.

Sau trận thắng đậm đối thủ kỵ rơ ở lượt trận hai, đội tuyển Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại, "Voi chiến" sẽ tiếp đón đối thủ mạnh nhất bảng UAE vào ngày 15/10 trên sân nhà. Một trận đấu được dự báo hết sức khó khăn giành cho thầy trò HLV Nishino, dù họ có lợi thế sân nhà.

Trước trận đấu quan trọng này, đội tuyển Thái Lan đón nhận thông tin kém vui khi nguy cơ không có được sự phục vụ của vệ phải gốc Việt Tristan Do do chấn thương.

Theo CLB Bangkok United, hậu vệ cánh phải gốc Việt đã dính chấn thương trong trận thua Port FC 4-5 sau loạt đá 11m ở bán kết Cúp Quốc gia Thái Lan hôm 18.9.

Chấn thương trên, Tristan Do không thể ra sân trong trận Bangkok United hòa đội đầu bảng Chiangrai United 1-1 ở Thai League 1 ngày 21/9. Theo đội ngũ y tế của đội bóng thủ đô Thái Lan, Tristan Do đã dính chấn thương khá nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2 - 3 tuần và nguy cơ lớn lỡ hẹn với trận gặp UAE vào ngày 15/10 tới.

Đây sẽ là một tổn thất không nhỏ đối với đội bóng xứ chùa Vàng, với kinh nghiệm dày dặn (34 lần khoác áo tuyển quốc gia), chơi chắc chắn và luôn có những leo cánh hỗ trợ tấn công đầy tốc độ, Tristan Do được xem là một trong số vị trí chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nishino.

Minh chứng là hậu vệ phải này đều có mặt trong thành phần xuất phát của Thái Lan ở 2 lượt trận đầu bảng G (hòa Việt Nam 0-0 và thắng Indonesia 3-0).

Đội tuyển Thái Lan nguy cơ lớn không có được sự phục vụ của vệ phải gốc Việt Tristan Do
Tuyển Thái Lan nguy cơ lớn không có được sự phục vụ của Tristan Do ở trận gặp UAE

Trước đó, HLV Nishino cũng đã nhận những "ca nhập viện" khác khi tiền vệ ngôi sao Thitipan Puangchan (đang chơi CLB Oita Trinita của Nhật Bản) phải nghỉ ít nhất 8 tuần do dính chấn thương trong trận hòa Việt Nam (VN) hôm 5.9. 

Hôm 8/9, Siam Sport cho biết vé trận Thái Lan gặp UAE được bán sạch chỉ sau 2 phút tính từ thời điểm Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) mở bán vé.

"Việc toàn bộ số vé của trận Thái Lan tiếp UAE được bán hết là điều bình thường. Người dân chúng tôi rất cuồng nhiệt với những sự kiện thể thao hay giải trí Với các buổi trình diễn của K-POP hay trận đấu của tuyển Thái Lan, vé được tiêu thụ hết chỉ trong 15 phút", cây viết người Thái Lan nói với Zing.vn.

Theo thông báo của FAT, giá vé trận Thái Lan gặp UAE bằng với mức giá khi đội tuyển nước này chạm trán Việt Nam. Có ba mệnh giá cho CD(V Thái Lan, trong đó cao nhất là 500 baht (16,3 USD), tiếp theo là 350 baht (11,4 USD) và 200 baht (6,5 USD). Giá vé cho đội khách là 650 baht (21,2 USD).

Mỗi CĐV đội khách chỉ được mua 4 vé. Họ phải xuất trình hộ chiếu mới đủ điều kiện được mua vé. Trong ngày diễn ra trận đấu, CĐV đội khách cần cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu để kiểm chứng. Cách làm này của FAT nhằm tránh trường hợp vé giả hoặc tuồn vé ra chợ đen.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN