Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:47
RSS

Top 10 cầu thủ giá trị nhất Đông Nam Á: Thái Lan áp đảo

Chủ nhật, 22/09/2019, 16:54 (GMT+7)

Dù là đương kim vô địch AFF Cup và đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA khu vực Đông Nam Á song giá trị của các cầu thủ Việt Nam trên thị trường chuyển nhượng quốc tế vô cùng thấp.

Dù là đương kim vô địch AFF Cup và đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA khu vực Đông Nam Á nhưng không có cầu thủ nào của dải đất hình chữ S nằm trong Top 10, trong khi đó Thái Lan lại thống trị trong Top 10 những cầu thủ đắt giá nhất ĐNA.

Cụ thể, theo thống kê từ Transfermarkt, trong top 10 cầu thủ Đông Nam Á được định giá cao nhất có 5 cầu thủ của Thái Lan, 3 đến từ Philippines, còn Indonesia và Malaysia mỗi quốc gia đóng góp 1 cái tên.

Theo phóng viên Adwaidh Rajan của FOX Sports, việc ngày càng có nhiều các cầu thủ Đông Nam Á tới thi chơi bóng ở những giải đấu lớn tại châu Á và châu Âu khiến cho giá trị của họ tăng theo.

Việc không có bất cứ một cầu thủ nào của Việt Nam có mặt trong Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á khiến cho nhà báo thể thao của châu Á Adwaidh Rajan giấu nổi ngạc nhiên.

"Thật bất ngờ khi không có cầu thủ nào từ ĐT Việt Nam, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á", cây viết Adwaidh Rajan bình luận.

Trong bản danh sách được FOX Sports thống kê, thủ môn thủ môn Neil Etheridge của Philippines CLB Cardiff City đứng đầu với mức giá lên đến 7,2 triệu bảng. Xếp sau Neil Etheridge lần lượt là Chanathip (1,98 triệu bảng) và Teerasil Dangda (810.000 bảng).

 

Báo châu Á bất ngờ khi cầu thủ Việt Nam bị văng khỏi Top 10 ĐNA
Top 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất ĐNA

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, sau buổi họp vào chiều 16/9, VFF và VPF đã đồng ý dời lịch thi đấu V-League vòng 25 ngày 6/10 đến sau đợt trận vòng loại World Cup 2022 để phục vụ cho vòng loại World Cup.

Cụ thể vòng 25 sẽ được thi đấu vào ngày 19/10 còn vòng 26 là 22/10 hoặc 23/10 (lịch cũ là 19/10), để tạo điều kiện cho thầy trò HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt cho vòng loại World Cup tới (tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 10/10 và Indonesia ngày 15/10). 

Sự thay đổi này cũng kéo theo sự thay đổi cả lịch thi đấu hai trận bán kết, chung kết Cúp quốc gia và trận play-off, tuy nhiên nó sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có tới hơn 2 tuần cho bị cho trận gặp Malaysia trên sân nhà vào ngày 10/10 tới đây.

Như vậy, trận bán kết Cúp QG sẽ được lùi xuống đá ngày 27/10, trận chung kết Cúp QG (nếu có Hà Nội) trong trường hợp Hà Nội không vào chung kết AFC Cup sẽ đá vào 31/10, còn nếu Hà Nội vào đến trận tranh nhất nhì giải bóng đá AFC Cup thì dời trận chung kết Cúp QG đến 6/11 cũng chẳng ảnh hưởng gì đến SEA Games.

Theo lịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận trong năm 2019, và 3 trận trong năm 2020. Sau trận ra quân và có trận hòa 0-0 trước Thái Lan ngày 5/9, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Á quân AFF Cup 2018 vào 10/10/2019 tới trên sân Mỹ Đình.

5 ngày sau vào ngày 15/10/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia. Một tháng sau trận cầu quan trọng với đội bóng xứ Vạn đảo, vào ngày 14/11/2019 đội bóng áo đỏ sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng mạnh nhất bảng tới từ tây Á là UAE. Đây là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/11/2019. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 2 World Cup là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN