Thứ ba, 23/04/2024 | 18:03
RSS

Bất ngờ với tiền đạo được HLV Park gọi bổ sung cho ĐT Việt Nam

Chủ nhật, 22/09/2019, 13:42 (GMT+7)

Mới đây nhất, HLV Park Hang Seo đã quyết bổ sung tiền đạo trẻ Nguyễn Việt Phong trưởng thành từ lứa 1993 của lò Thể Công cho vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

Sáng 22/9, ĐTQG Việt Nam đã hội quân trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Malaysia vào ngày 10/10 và Indonesia vào ngày 15/10.

Do vướng lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 nên nhóm các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội sẽ hội quân trễ ít ngày so với các đồng đội. Tương tự, nhóm các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Văn Lâm, Công Phượng, Văn Hậu cũng sẽ chỉ có mặt tại đội tuyển muộn nhất 48 tiếng trước trận đấu gặp Malaysia.

Bên cạnh đó, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cũng sẽ lên tập trung muộn hơn ít ngày so với các đồng đội do đang bị đau mắt. Để dự phòng  cho trường hợp Hoàng Thịnh không thể lên tuyển như dự kiến, mới đây HLV Park Hang Seo đã triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Việt Phong của CLB Viettel lên tuyển Việt Nam.

Nguyễn Việt Phong trưởng thành từ lứa 1993 của lò Thể Công, anh ghi dấu ấn với lối chơi kỹ thuật và dứt điểm hiệu quả. Thời gian qua Việt Phong thi đấu hầu hết các trận của Viettel tại V.League và nhận được sự đánh giá tích cực của ban huấn luyện.

HLV Park Hang Seo bổ sung nhân tố lạ cho đội tuyển Việt Nam
Nguyễn Việt Phong trưởng thành từ lứa 1993 của lò Thể Công được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Đội tuyển sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày mai (23/9). Ngày 10/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Á quân AFF Cup 2018 Malaysia trên sân Mỹ Đình.

5 ngày sau đó vào ngày 15/5, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Indonesia và làm khách của đội bóng xứ vạn đảo ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022.

Danh sách ĐT Việt Nam dự Vòng loại WC 2022:

Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (10): A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Công Thành (TP. Hồ Chí Minh).

Tiền vệ (13): Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Ngô Hoàng Thịnh (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN