Thứ tư, 24/04/2024 | 08:32
RSS

HLV Lê Thụy Hải tin Đoàn Văn Hậu sẽ thành công hơn Công Phượng

Thứ ba, 17/09/2019, 15:41 (GMT+7)

Rạng sáng ngày 17/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có mặt tại sân bay Nội Bài để làm thủ tục lên đường sang Hà Lan mang theo rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ.

Rạng sáng ngày 17/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có mặt tại sân bay Nội Bài để làm thủ tục lên đường sang Hà Lan. Có mặt tại sân bay đưa tiễn hậu vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam là bố mẹ Văn Hậu và hai người bạn thân Quang Hải và Tiến Dũng.

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam thứ tư trong năm nay xuất ngoại, trước đó, Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm đã đi tiên phong.  Dự kiến, Văn Hậu sẽ bắt đầu hành trình mới ở châu Âu vào thứ Tư tuần này (18/9) sau khoảng một ngày di chuyển. 

Ở sân Abe Lenstra, Văn Hậu sẽ nhận mức lương 450.000 euro/năm trước thuế và là cầu thủ bóng đá Việt Nam có thu nhập cao nhất hiện tại. Trong màu áo SC Heerenveen, hậu vệ 20 tuổi người Thái Bình này khoác áo đấu số 15.

Điều khoản hợp đồng của Văn Hậu với Heerenveen cho phép cầu thủ này ra sân ít nhất 20% số trận cả mùa của đội bóng. Văn Hậu cũng sẽ được tạo điều kiện hết mức để dự SEA Games 30 và vòng loại U23 châu Á 2020. 

HLV Lê Thụy Hải tin Đoàn Văn Hậu sẽ thành công hơn Công Phượng ở châu Âu
HLV Lê Thụy Hải tin Văn Hậu sẽ thành công hơn Công Phượng ở châu Âu. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên trang Vietnamnet, HLV Lê Thụy Hải nói: “Tôi đã theo dõi Văn Hậu thi đấu từ các đội trẻ. Việt Nam không nhiều những cầu thủ chạy cánh tốt như thế. Việc Văn Hậu được CLB Heerenveen ký là một điều rất vui, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp cho cầu thủ này.

Tôi nghĩ rằng Văn Hậu hoàn toàn có thể cạnh tranh suất ra sân ở CLB Heerenveen. Hậu còn rất trẻ, có thể hình, kỹ thuật, tư duy chiến thuật rất tốt. Đặc biệt, với việc thi đấu thường xuyên ở CLB, và nhất là góp mặt ở gần như tất cả các đội tuyển trẻ, ĐTQG, Văn Hậu là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn nhiều cầu thủ Việt Nam khác”. 

Theo ông Hải, trường hợp của Văn Hậu ở Hà Lan khác nhiều với Công Phượng tại Bỉ. “Giải VĐQG Hà Lan được đánh giá cao hơn nhiều so với giải Bỉ của Công Phượng, hay giải K-League, J-League... Tôi được biết phía Heerenveen đã theo dõi Văn Hậu từ lâu. Ở vị trí của Văn Hậu chỉ có sự cạnh tranh 1-2 cầu thủ, nên cơ hội ra sân là không nhỏ. Còn Công Phượng thì giờ phải tranh suất với trên dưới 10 cầu thủ, việc dự bị, thậm chí không được đăng ký thi đấu là dễ hiểu.

Quan trọng hơn, như tôi nói ở trên, Văn Hậu còn rất trẻ, chưa thực sự bước vào độ tuổi chín, nên hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa. Đó là chưa kể Hậu đang được hỗ trợ rất tốt về mọi mặt, từ CLB Hà Nội và đội bóng Hà Lan”, HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Cuối cùng, theo HLV Lê Thuỵ Hải nhận định Văn Hậu là nhân tố quan trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 tới. “Tôi biết ông Park rất cần Văn Hậu. Chiến dịch SEA Games 30 thực sự quan trọng với ông thầy người Hàn Quốc, và Văn Hậu là một trong những nhân tố không thể thiếu”, HLV Lê Thuỵ Hải nói.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN