Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:51
RSS

BLV Quang Huy: Nếu gặp HLV 'hợp duyên', HAGL sẽ khác

Thứ ba, 17/09/2019, 09:04 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, khả năng xuống hạng của HAGL là không cao, tuy nhiên đội bóng phố Núi cần một HLV mới phù hợp hơn.

Sau trận thua đậm 1-3 trước Sài Gòn FC ở vòng 23 V.League, HAGL tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Đây đã là mùa giải thứ 5 liên tiếp đội bóng này tham gia cuộc đua trụ hạng ở giải đấu quốc nội, một thành tích vô cùng đáng thất vọng đối với một CLB sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và có lực lượng CĐV đông đảo bậc nhất cả nước.

Theo thống kế, đội bóng phố Núi chỉ có được 3 chiến thắng trong 15 vòng đấu gần đây, còn lại toàn hòa và thua, trong đó có rất nhiều trận thua đậm trước các đối thủ ngang cơ khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. 

Tuy vậy, nhận định trên trang VTC, BLV Quang Huy cho rằng: "Cửa xuống hạng trực tiếp của Sanna Khánh Hoà BVN là rất lớn. HAGL, trong trường hợp tệ nhất, cũng chỉ đi đá play-off thôi. Chưa nói đến chuyện Thanh Hoá hay HAGL phải đá play-off, riêng chuyện đại diện V-League đá với hạng Nhất thì phía V-League vẫn có cửa 'ăn' lớn hơn nhiều", BLV Quang Huy nhận định.

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, HAGL tuy có phong độ không tốt song vẫn nhỉnh hơn so với Thanh Hóa ở khả năng trụ hạng. "HAGL dù sao cũng có kinh nghiệm, cá nhân đặc biệt, đá trận tốt trận dở.

Khi ở trạng thái tốt, HAGL vẫn có thể liên kết với nhau để đá hay, hoặc nếu quyết tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng, họ sẽ chơi tốt (như trận thắng Thanh Hoá, SHB Đà Nẵng, hoà Nam Định, Hà Nội FC). Còn Thanh Hoá gần đây không có trận nào đá hay cả. So với Thanh Hoá, HAGL vẫn có ưu thế", HLV Quang Huy khẳng định trên VTC.

BLV Quang Huy nhận định về khả năng xuống hạng của HAGL
BLV Quang Huy tin HAGL sẽ trụ hạng thành công. Ảnh: Internet

Cũng theo BLV Quang Huy, HAGL cần một HLV khác phù hợp hơn vào lúc này. "Nói vấn đề thuộc về HLV trưởng cũng đúng. Dường như HAGL chưa hợp duyên với các HLV trưởng. Nói vậy thôi chứ cầu thủ HAGL dù không toàn năng, nhưng gặp người thầy hợp duyên thì đá sẽ khác. Tại sao khi gặp HLV Park Hang Seo họ lại đá khác, bất chấp lực lượng trên tuyển có đồng đều hơn?

Một nguyên nhân nữa là ngoại binh HAGL kém quá. Được tiếng là có 3 ngoại binh mà có trận 'chấp' ngoại binh luôn, không tung vào sân. Cầu thủ HAGL có những trận vẫn đá tốt, dẫu họ còn những khiếm khuyết của riêng mình. Lực lượng này gặp HLV phù hợp và được cầu thủ ngoại tốt hỗ trợ thì vẫn có thể tạo thành đội mạnh", BLV Quang Huy khẳng định.

Cùng quan điểm với BLV Quang Huy, cựu GĐĐH HAGL Huỳnh Mau cho rằng HAGL không dễ để xuống hạng ở mùa giải năm nay. “Hiện tại, HAGL đang bị báo động đỏ. Điểm số thuộc diện 1 trong 3 đội có khả năng đi play-off. Đây là điều không ai mong muốn nhưng cũng do lực lượng quá mỏng. Cầu thủ ngoại không đáp ứng được yêu cầu. Trong một môn thể thao tập thể, một vài cá nhân không đồng đều đã là điều đáng lo."

Theo cựu GĐĐH HAGL nhận định sẽ không đáng ngại nếu đội bóng phố Núi phải thi đấu Play off: “Nếu có đi play-off thì cũng không đáng ngại. Những đội tại V.League có trình độ cao hơn hẳn so với mặt bằng giải hạng Nhất. Sự chênh lệch là rất lớn nhưng cũng không được vì thế mà chủ quan sẽ vượt qua được play-off", Thethao24/7 dẫn lời ông Huỳnh Mau.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN