Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:23
RSS

Xử phạt người đàn ông gây cháy 620 m² rừng cao su ở Hà Tĩnh

Thứ ba, 22/09/2020, 12:10 (GMT+7)

Quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Văn Lâm, trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Hương là người gây ra vụ cháy rừng nêu trên.

Theo tin tức từ báo Hà Tĩnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Thọ Nguyễn Văn Đính vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Lâm, người gây vụ cháy 620 m² rừng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê (Hà Tĩnh).

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 6/9/2020, tại khu vực lô 43, khoảnh 5, Tiểu khu 116, thuộc thôn Tân Lộc, xã Tân Hương xảy ra hỏa hoạn Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, người dân đã có mặt kịp thời tham gia dập lửa.

Quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Văn Lâm, trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Hương là người gây ra vụ cháy rừng nêu trên. Cụ thể, trong quá trình đốt thực bì trên diện tích đất rừng của gia đình, do thời tiết nắng nóng kèm theo gió Tây Nam thổi mạnh nên đã làm lửa cháy lan sang phần rừng trồng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh quản lý.

Phạt tiền người đàn ông gây cháy 620 m² rừng cao su ở Hà Tĩnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: BHT

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Thọ Nguyễn Văn Đính đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,1 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Lâm, người gây vụ cháy 620 m² rừng trồng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê. Ngoài việc bị phạt tiền, ông Nguyễn Văn Lâm còn buộc phải bồi thường thiệt hại cho chủ rừng trên diện tích rừng đã bị cháy.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Hà Tĩnh trước đây. Ngày 17/7/2019, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can với Cao Huy Chương (48 tuổi), Lương Xuân Thịnh (52 tuổi) và Nguyễn Văn Sửu (46 tuổi, cùng trú xã Sơn Hồng) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo điều 313 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra cáo buộc, khoảng 8h30 ngày 23/6, ông Chương, Thịnh và Sửu đi vào rừng Khe Nhồng ở thôn 10 xã Sơn Hồng tìm tổ ong lấy mật. Phát hiện tổ ong cách mặt đất khoảng 15 m ở trên cây gỗ, xung quanh là rừng giang, nứa, ba người đàn ông châm đuốc đốt.

Lấy được khoảng 8 kg mật ong, ba người ra về thì phát hiện khói bốc lên ở vị trí vừa đốt ong nên quay lại bẻ cành cây dập lửa, song bất thành. Khi hỏa hoạn lan nhanh ra các khoảnh rừng xung quanh, họ hoảng sợ bỏ chạy. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN