Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:02
RSS

Xử phạt 2 người từ Hải Dương vượt sông sang Quảng Ninh trốn khai báo y tế

Thứ tư, 17/02/2021, 10:20 (GMT+7)

Lực lượng chức năng TX Đông Triều, Quảng Ninh đã tiến hành xử phạt hai người vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh, trốn khai báo y tế.

Ngày 15/02, tại địa phận sông giáp ranh giữa phường Hưng Đạo, TX Đông Triều, Quảng Ninh và TX Kinh Môn, Hải Dương. Lực lượng Công an phường Hưng Đạo cùng với tổ chốt kiểm soát dịch tại khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo phát hiện trường hợp có hành vi sử dụng phương tiện cá nhân (thuyền) đi từ Kinh Môn sang Đông Triều không khai báo phòng dịch.

Xử phạt 2 người từ Hải Dương vượt sông sang Quảng Ninh trốn khai báo y tế

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm đối tượng vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh trốn khai báo y tế 

Qua kiểm tra, xác minh, tiến hành làm việc, trường hợp này tên N.T.H, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. H khai nhận đi từ tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương được chồng sử dụng ô tô cá nhân chở đến địa điểm Bến Triều thuộc TX Kinh Môn, tại đây H thuê một thanh niên chở bằng thuyền qua sông về hướng phường Hưng Đạo, TX Đông Triều với giá là 300.000đ.

Cũng chiều cùng ngày 15/2, tại khu vực ven bờ sông Kinh Thầy, đoạn qua địa phận phường Mạo Khê, TX Đông Triều tổ trạm chốt khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện có một cá nhân có hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch covid-19

Đối tượng vi phạm là N.T.P.T, trú tại thôn Thanh Bình (Khê Hạ), xã Việt Dân, TX Đông Triều. Hiện N.T.P.T đang làm việc tại công ty Sumidenso, Khu Công nghiệp Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương. Theo tường trình của T được bạn chở bằng ô tô từ phường Tứ Minh, TP Hải Dương đến địa phận phường Minh Tân, TX Kinh Môn, Hải Dương. Tại đây, T đã thuê lái đò với giá 100 nghìn đồng để chở qua sông sang Đông Triều.

Hiện cơ quan chức năng TX Đông Triều đã lập biên bản xử phạt H và T số tiền 25 triệu đồng mỗi người và cưỡng chế cách ly có trả phí tại cơ sở cách ly tập trung trong 14 ngày.

V.Hùng
Theo Gia đình Việt Nam