Thứ hai, 29/04/2024 | 04:32
RSS

Xử lý người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn thế nào?

Thứ ba, 11/02/2020, 14:11 (GMT+7)

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện tỉnh này đang yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan truy tìm một phụ nữ bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch do virus corona gây ra.

Chiều 10/2, một cán Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, một người phụ nữ nghi nhiễm virus corona đã bất ngờ trốn khỏi khu cách ly ở Trung đoàn 123.

"Ban đầu cán bộ doanh trại phát hiện có 3 phụ nữ vắng mặt khi kiểm tra tại các phòng. Sau đó, chúng tôi tìm được 2 người, họ đã đi sang phòng khác lúc kiểm tra. Còn lại một phụ nữ cho tới thời điểm này vẫn chưa tìm thấy”, cán bộ nói.

Người phụ nữ bỏ đi khỏi doanh trại của Trung đoàn 123, được xác định là Nguyễn Thị Dâng, SN 1976, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trung đoàn 123 và các cơ quan liên quan đang phối hợp tìm kiếm Nguyễn Thị Dâng, xác định xem người này làm thế nào rời khỏi khu cách ly.

Trao đổi với PV, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên xác nhận, bà Nguyễn Thị Dâng có hộ khẩu thường trú tại huyện này: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an Lạng Sơn, UBND huyện Thủy Nguyên đã giao cho công an địa phương truy tìm bà Dâng và rà soát các địa điểm người phụ nữ này có thể đến. Nhưng thời điểm hiện tại bà Dâng chưa xuất hiện tại Thủy Nguyên, gia đình cho biết cũng không liên lạc được với người phụ nữ này”, vị lãnh đạo huyện cho hay.

Trong khi đó, Công an Lạng Sơn cũng đang phát đi thông báo tới các hộ dân, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh này, nếu ai biết bà Nguyễn Thị Dâng đang ở đâu thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Xử lý người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn thế nào?
Bên trong khu cách ly. Ảnh: kenh14

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Gia đình và xã hội luật gia Nguyễn Gia Hải (Liên đoàn Luật gia Việt Nam) bày tỏ quan điểm:

Về mặt pháp luật hành vi của người phụ nữ này là trái với quy định của pháp luật và có thể sẽ bị xử phạt theo điểm b, khoản 1, điều 10 của nghị định 176/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể:

"Điều 10. Vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;

c) Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của những người tiếp xúc với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại địa điểm không đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN