Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:27
RSS

Xót xa gia cảnh của người đàn ông bị sét đánh tử vong ở Hà Nam

Thứ tư, 03/07/2019, 16:05 (GMT+7)

Trong lúc đang đưa cây ngô từ lên ô tô ở cánh đồng, ông B. đã bị sét đánh trúng tử vong tại chỗ. Ở địa phương, gia cảnh nạn nhân vô cùng khó khăn.

Hà Nam: Gia cảnh khó khăn của người đàn ông bị sét đánh tử vong
Một người bị sét đánh tử vong ở Hà Nam. Ảnh minh họa.

Chiều ngày 3/7, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn một người đàn ông bị sét đánh tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 2/7, tại thôn Do Đạo (xã Nhân Thịnh).

Vào khoảng thời gian trên một nhóm người đang bốc cây ngô thuê ở cánh đồng thì trời bất ngờ đổ cơn mưa, kèm theo sấm sét. Mặc dù biết có mưa, sấm sét nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục làm cố để cho khỏi lỡ việc, nhưng không may, trong quá trình đưa cây ngô từ dưới lên xe ô tô thì đã bị sét đánh. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng nằm bất động tại chỗ, một số người may mắn thoát nạn chạy đi báo tin.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng xã Nhân Thịnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa thi thể nạn nhân về cho gia đình, đồng thời đưa 2 người bị thương đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong trong vụ sét đánh được xác định là anh N.V.B (SN 1982, trú tại thôn Hùng Tiến, xã Nhân Thịnh). 

Vị lãnh đạo xã Nhân Thịnh cho biết thêm, ở địa phương anh B. là một công dân tốt, hiền lành, chịu khó làm ăn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh B. không thể theo học đến nơi đến chốn. Sau khi học hết lớp 9, anh B. đã nghỉ học ở nhà.

Gần chục năm trước anh B. cưới vợ và sinh được 3 người con. Vợ anh B. cũng không có công việc ổn định, hai vợ chồng quanh năm chỉ đi làm nông nghiệp. Vào những ngày nông nhàn, 2 vợ chồng đi làm thuê đủ thứ việc như phụ hồ, bốc vác… thu nhập chẳng đáng là bao. Mặc dù tần tảo làm ăn nhưng cuộc sống của vợ chồng anh B. rất khó khăn.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, hiện tình hình sấm sét tại địa bàn diễn ra rất bất thường. Lãnh đạo địa phương đã khuyến cáo bà con mỗi khi ra đường nếu gặp trời có sấm sét hoặc mưa lớn thì nên tắt nguồn điện thoại và tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh xảy ra các sự việc tương tự.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN