Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:32
RSS

Vụ 2 người bị tàu cán tử vong ở Hà Nam: Các nạn nhân đều là bộ đội xuất ngũ

Thứ hai, 01/07/2019, 10:22 (GMT+7)

Cả hai nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt ở TP. Phủ Lý, Hà Nam đều là bộ đội xuất ngũ, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Vụ băng qua đường sắt 2 người tử vong ở Hà Nam: Nạn nhân đều là bộ đội xuất ngũ
Băng qua đường sắt hai thanh niên bị tàu cán tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 30/6 trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khiến 2 người tử vong, chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong.

Theo đó danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Ngô Quang T. (SN 1997, trú tại tổ 7, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Phủ Lý) và Nguyễn Xuân T. (SN 1997, trú tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Sáng ngày 1/7, thông tin với PV, lãnh đạo xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm cho biết, nạn nhân T. là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đều làm nông, nạn nhân cũng không có việc làm ổn định, do mới đi bộ đội về. “Ở địa phương T. là người ngoan ngoãn, hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự gì. Bố mẹ T. cũng đoàng hoàng tử tế", vị lãnh đạo xã thông tin.

Được biết, Nguyễn Xuân T. nhập ngũ vào năm 2015 và ra quân hồi đầu năm 2017, hôm qua trong lúc đi chơi cùng bạn thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống hỏi thăm, chia buồn, động viên gia đình. Cũng theo vị lãnh đạo xã, dự kiến khoảng 14h chiều nay, gia đình sẽ đưa T. về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Với nạn nhân Ngô Quang T., đại diện UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, ở địa phương T. làm việc tự do, là một công dân tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động của phường.

Nạn nhân cũng là bộ đội xuất ngũ cách đây 2 năm. “Hôm qua trong lúc đi chơi cùng bạn đồng ngũ thì xảy ra sự việc đau lòng này. Sau khi nhận được tin báo, cán bộ phường cũng đã xuống hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình”, vị lãnh đạo phường cho biết.

Vụ băng qua đường sắt 2 người tử vong ở Hà Nam: Nạn nhân đều là bộ đội xuất ngũ

Chiếc xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng gần 11h trưa ngày 30/6, tại Km 58+300 đường sắt Bắc Nam (khu gian Phủ Lý-Bình Lục) đoạn qua địa phận xóm 1, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở hàng và xe máy.

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 90B2-780.76 chở theo 2 nam thanh niên đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 21, song song với đường sắt Bắc-Nam theo hướng Phủ Lý - Nam Định. Khi đến đoạn đường ngang giao cắt với đường sắt không có rào chắn, do thiếu quan sát băng qua đường sắt thì bất ngờ bị đoàn tàu hỏa chở hàng mang số hiệu HBN11 di chuyển cùng chiều tông trúng.

Cú va chạm quá mạnh khiến 2 nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT Công an TP Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Thông tin từ Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh (Tổng công ty đường sắt VN) cho biết, lúc 10 giờ 38 phút ngày 30/6, tại đoạn đường sắt chạy qua xóm 1 (xã Liêm Chung, TP.Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 2 người tử vong. 

Theo báo cáo của ông Trần Sơn Long, lái tàu HBN11 thì 2 nạn nhân điều khiển xe máy chạy trên đường bộ song song với tàu hỏa, khi đến đường ngang dân sinh thì bất ngờ rẽ ngang và xảy ra va chạm với tàu hỏa. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu HBN11 chậm lịch trình 81 phút.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN